Bỏ ma túy vào gói thuốc lá bán cũng không thoát

(PLO) - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác kháng cáo phạt bị cáo Bùi Văn Sửu (SN 1995, trú tổ 19 Trường Phúc, hiện ở 66 Mai An Tiêm, Nha Trang) 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Ảnh minh họa nguồn internet
Ảnh minh họa nguồn internet

Trước đó, khoảng14h ngày 25/4/2017, trong khi tuần tra tại khu vực số 1 đường Cao Bá Quát, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Sửu đang bán cho Trần Xuân Thiên 1 bịch ma túy đựng trong gói thuốc lá hiệu Sài Gòn với giá 500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng13h ngày 25/4/2017 Sửu đang ở nhà tại số 66 Mai An Tiêm thì Thiện gọi điện thoại cho Sửu hỏi mua 1 bịch ma túy đá với giá 500.000 đồng. Sửu đồng ý và hẹn gặp Thiện tại khu vực ngã tư Cao Bá Quát – Trần Nhật Duật.

Sau đó, Sửu đến khu vực Lầu 7 mua 2 bịch ma túy với giá 500.000 đồng của một phụ nữ tên Điệp. Sửu đem về nhà sử dụng hết 1 bịch, còn 1 bịch Sửu mang đến điểm hẹn bán cho Thiện thì bị phát hiện bắt quả tang. 

Đọc thêm