Bộ NN&PTNT nắm bắt tình hình thiệt hại và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23/9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Bộ Trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đi thăm, nắm bắt tình hình thiệt hại và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão tại Hải Dương.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tuyến đê tả sông Thái Bình.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tuyến đê tả sông Thái Bình.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến đê tả Thái Bình tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà; Âu thuyền Cầu Cất và một số tuyến bờ kênh Bắc Hưng Hải trên địa bàn thành phố Hải Dương; Khu nhà màng, nhà lưới và vùng sản xuất rau màu tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc.

Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo đoàn công tác kết quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ thời gian qua của tỉnh.

Theo báo cáo, đoạn đê tả sông Thái Bình qua xã Thanh Hồng (huyện Thanh Hà) nhiều năm nay nằm trong trọng điểm đê điều cấp tỉnh và hiện là trọng điểm về đê điều cấp tỉnh duy nhất của Hải Dương. Khu vực này địa chất nền và thân đê xấu, là đất pha cát, tầng phủ mỏng, đã xuất hiện nhiều sự cố đê điều là lỗ rò, thẩm lậu… Đặc biệt năm 1996, tại đây đã xảy ra sự cố vỡ đê gây hậu quả nghiêm trọng.

Về hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua khu vực tỉnh Hải Dương có nhiều điểm xung yếu. Mực nước trong hệ thống dâng cao đã làm xuất hiện 228 sự cố cố rò rỉ, tràn bờ, sạt mái kênh. Trong đó có 31 đoạn sạt trượt mái kênh với chiều dài 1.237m; 755 m bị thẩm lậu; 164 đoạn bị tràn qua bờ kênh với tổng chiều dài 32.060m; 60 sự cố mạch đùn, mạch sủi.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại Khu nhà màng, nhà lưới và vùng sản xuất rau màu tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc.
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại Khu nhà màng, nhà lưới và vùng sản xuất rau màu tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc.

Đối với vùng sản nhà màng, nhà lưới của Hợp tác xã Tân Minh Đức ở xã Phạm Trấn (Gia Lộc), đây là địa phương có diện tích sản xuất rau công nghệ cao bị thiệt hại nhiều nhất tỉnh.

Qua nghe báo cáo và trực tiếp nắm bắt tình hình thực tế, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao công tác chủ động chỉ đạo ứng phó, phòng chống bão lũ, thiên tai của tỉnh; đồng thời ghi nhận công sức đóng góp của lực lượng canh đê, bảo vệ điểm xung yếu, khu vực phát sinh sự cố nhằm bảo vệ an toàn hệ thống đê điều và thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng động viên, chia sẻ những thiệt hại to lớn của người dân về sản xuất nông nghiệp; đồng nhấn mạnh, việc hỗ trợ thiệt hại nhà màng, nhà lưới chưa có trong Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tăng cường nguồn vốn tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai để xóa trọng điểm xung yếu, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống công trình phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; quy trình giải quyết thủ tục hành chính về hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gặp nhiều bất cập ở cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho phép thực hiện nắn chỉnh một số tuyến kênh trục trên hệ thống Bắc Hưng Hải để phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đọc thêm