Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận phiếu tín nhiệm cao

(PLO)  318 đại biểu với 65,57% phiếu tín nhiệm cao, 134 đại biểu với 27,63% phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long là Bộ trưởng được tín nhiệm cao trong các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Chiều nay (25/10), sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Theo đánh giá của cử tri cũng như cán bộ, công chức ngành Tư pháp, việc Quốc hội tín nhiệm cao đối với Bộ trưởng Lê Thành Long không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của Quốc hội đối với cá nhân Bộ trưởng mà qua đó còn ghi nhận sự nỗ lực của toàn Ngành Tư pháp trong hơn 1 nửa nhiệm kỳ qua.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, ngành Tư pháp đã có rất nhiều cố gắng trên tất cả các lĩnh vực công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Những nỗ lực của toàn ngành Tư pháp đã được các vị đại biểu ghi nhận công tâm, khách quan.  

Đọc thêm