Bộ trưởng Bộ Y tế day dứt trước tỉ lệ tai biến y khoa cao

Sáng nay, tiếp tục trả lời cử tri trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y Tế đề nghị cử tri cả nước cùng với ngành Y tế tích cực đấu tranh chống nạn phong bì trong bệnh viện. Bộ trưởng cũng chia sẻ những bức xúc của cử tri về những tai biến y khoa.

Sáng nay, tiếp tục trả lời cử tri trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y Tế đề nghị cử tri cả nước cùng với ngành Y tế tích cực đấu tranh chống nạn phong bì trong bệnh viện. Bộ trưởng cũng chia sẻ những bức xúc của cử tri về những tai biến y khoa. 

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến cho biết, ngành Y tế đã rất kiên quyết với nạn phong bì. Tuy nhiên, bức xúc trong dân vẫn còn. Một trong những nguyên nhân khiến tệ nạn này vẫn có đất sống là do tâm lý của người nhà bệnh nhân luôn muốn người  thân của mình được ưu ái hơn, được chăm sóc hơn, nên đưa phong bì cho bác sỹ. Muốn giải quyết được tệ nạn này, cần phải có sự giúp đỡ của cử tri cả nước chứ không thể của riêng cán bộ ngành Y tế. Bộ trưởng đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bài trừ tệ nạn này. “Nếu cử tri phát hiện bác sỹ nào đó nhận phong bì, hãy ghi lại tên tuổi, hoặc chụp ảnh gửi cho tôi.” – Bộ trưởng nói. Bà cũng nhấn mạnh: “Cuộc đấu tranh với phong bì là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.” Và khẳng định cần phải nhanh chóng xóa bỏ.
"Nhân đây, tôi tha thiết đề nghị cán bộ ngành y tế thay đổi thái độ, thay đổi hành vi để giữ gìn hình ảnh của mình, giữ gìn Y đức" Bộ trưởng phát biểu trước phiên họp Quốc hội được truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.
Về tai biến y khoa, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ thái độ chia sẻ với nỗi bức xúc của nhân dân. Tuy nhiên, bà cũng đưa thông tin trong cuộc họp của tổ chức Y tế thế giới mới đây được tổ chức tại Mỹ, khẳng định: tỉ lệ tai biến y khoa của cả thế giới là 3,7%. Đối với sản khoa là 15%. Điều đó cho thấy, tai biến y khoa là điều không thể tránh khỏi. Nguyên nhân của tai biến y khoa có một phần do sai sót về chuyên môn và cũng có một phần là do bệnh lý gây ra. Tai biến y khoa không loại trừ ai. Cả thầy thuốc, người nhà thầy thuốc cũng là nạn nhân của tai biến y khoa. 
Bộ trưởng chân thành bày tỏ: “Đây là vấn đề ra rất đau lòng, ngành y tế rất day dứt.”
Đi sâu hơn về những tai biến y khoa mới xảy ra tại Việt Nam, đặc biệt là những tai biến sản khoa liên tiếp khiến dư luận xót xa, người đứng đầu ngành Y tế cho biết, nguyên nhân ở nhiều phía. Thứ nhất là do năm đẹp, số lượng sản phụ tăng rất cao; bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Thứ hai là nguyên nhân gián tiếp do thai phụ có bệnh. Thai phụ vốn là đối tượng rất nhạy cảm về sức khỏe, mà theo Bộ trưởng ví von là “người chửa cửa mả.” Tất nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận nhiều vụ việc là do sự thiếu xót của cán bộ ngành Y tế. 
Một thông tin Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến đưa ra khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là trong khi các vụ tai biến sản khoa diễn ra liên tiếp trong thời gian gần đây khiến dư luận hoang mang, thì con số thống kê của Tổ chức Y tế thế giới lại cho thấy Việt Nam là 1/8 nước đầu tiên có tỷ lệ sản phụ chết giảm 3 lần..Và là 1/7 nước giảm tử vong trẻ em. 
Bộ trưởng bộ Y tế cho biết ngành Y tế đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu tối đa tai biến sản khoa, trong đó có biện pháp phát triển hệ thống bệnh viện sản, nhi. 
Về vấn đề mất cân bằng giới tính,  Bộ trưởng khẳng đinh: “Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là các ông đàn ông muốn có con nối dõi tông đường. Ở đây nhiều câu ca dao chắc các đồng chí nam giới thuộc nhiều hơn chúng tôi đã phản ánh lên một bản chất khát vọng sâu xa của các đồng chí là phải có con trai thì vấn đề đó rất nặng nề về nho giáo là nguyên nhân cơ bản, chứ không phải nguyên nhân kinh tế-xã hội nào cả.” 
Theo bà, giải quyết vấn đề này không  chỉ là của ngành y tế dân số, mà  là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, hệ thống Đảng và đặc biệt là cơ quan truyền thông, 
Nhật Thanh

Đọc thêm