Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiên tai

(PLVN) - Chiều 14/9, ông Hầu A Lềnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đến động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị thiệt hại sau lũ ống tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Đi cùng đoàn có ông Phan Đăng Toàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đi thăm hỏi, trao hỗ trợ các gia đình bị thiên tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đi thăm hỏi, trao hỗ trợ các gia đình bị thiên tại thôn Nậm Cang, xã Liên Minh.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đã chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân tử vong do trận lũ ống gây ra, đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Ông Phan Đăng Toàn – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ông Phan Đăng Toàn – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Trận lũ ống tràn qua đã làm 5 người chết, 6 người bị thương, 2 người dân thôn Nậm Than và Nậm Cang mất tích. Trên suối Nậm Than, Nậm Cang và Nậm Pá có 88 bể nuôi cá nước lạnh và cá hoa, 57 trang trại bị phá hủy hoàn toàn, số còn lại bị hư hỏng nhẹ, ước tính thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng.

Hiện các lực lượng chủ yếu tập trung cho việc cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó, lực lượng tại chỗ của thị xã Sa Pa huy động gần 200 người. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tiếp tục được triển khai, mở rộng khu vực.

Tại buổi làm việc nhanh với Bộ trưởng trên địa bàn xã Liên Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ông Phan Đăng Toàn – Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa báo cáo, trận lũ ống kéo theo sạt cục bộ đã gây ra thiệt hại giá trị kinh tế lớn cho bà con nhân dân. Các cấp chức năng địa phương đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa cho biết, vốn đầu tư chăn nuôi cá của người dân chủ yếu vay từ ngân hàng, phía Thị xã sẽ làm việc với các ngân hàng đề nghị giãn nợ cho người dân bị thiệt hại do lũ, đồng thời đưa ra giải pháp để phục hồi kinh tế cho bà con.

Về cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, thị xã Sa Pa đề nghị tỉnh cũng như Trung ương tiếp tục quan tâm những vùng có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống lũ quét.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực trong việc tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các biện pháp từng bước nỗ lực khôi phục sản xuất.

Ông Hầu A Lềnh mong muốn các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cố gắng hết sức mình để tìm hai nạn nhân mất tích còn lại; tổ chức giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.

Nắm được tình hình thiệt hại của bà con nhân dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức tín dụng nắm tình hình thật chắc, có thống kê đầy đủ, chính xác theo đúng trình tự pháp luật về tài sản thiệt hại. Đề nghị địa phương có bước rà soát, cảnh báo cho bà con nhân dân các nơi về tình hình mưa bão, thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trao tặng Quỹ phòng chống thiên tai thị xã Sa Pa 200 triệu đồng. Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai cũng hỗ trợ 8 lực lượng cứu hộ, cứu nạn, mỗi lực lượng 5 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa hỗ trợ 40 triệu đồng.

Đọc thêm