Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã tới dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân liên khu dân cư thôn Van Hồ, Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai. 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Phìn Nga, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: dantri.com)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Phìn Nga, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: dantri.com)

Thôn Van Hồ và thôn Sải Duần xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát có 100% là dân tộc Dao. Người dân 2 thôn chủ yếu phát triển kinh tế 99% bằng nghề sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2023, người dân thôn Van Hồ và Thôn Sải Duần đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, duy trì các hoạt động kinh tế thế mạnh. Trong đó, tiêu biểu là mô hình ngâm lá thuốc dân tộc Dao đỏ thôn Sải Duần gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm cho 15 người. Người dân trồng mới được trên 33ha, nâng tổng diện tích quế hiện có của hai thôn lên 234ha.

Thu nhập bình quân người dân năm 2023 của thôn Van Hồ đạt 22,6 triệu đồng, thôn Sải Duần đạt 21,8 triệu đồng; số hộ nghèo của 2 thôn trong năm giảm 12 hộ.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng và đóng góp của Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân Thôn Van Hồ và thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan trong năm 2023. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ niềm vui trước sự khởi sắc của đời sống, diện mạo nông thôn vùng cao Lào Cai nói chung, xã Phìn Ngan nói riêng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho người dân xã Phìn Ngan

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho người dân xã Phìn Ngan

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời là dịp phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị thời gian tới, chính quyền tăng cường vận động nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, cùng cộng đồng dân cư phát triển kinh tế của mỗi cá nhân, gia đình, với phương châm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề mới, tham gia liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân để mở rộng môi trường sản xuất để có thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đã trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai số tiền 480 triệu đồng; trao tặng 20 triệu đồng cho hai thôn Van Hồ và Sải Duần; dành 45 triệu đồng tặng người có công với cách mạng, 20 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo.

Cùng ngày 16/11, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dự Lễ khai giảng năm học, lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và sơ kết 5 năm sáp nhập Trường Cao đẳng Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thầy và trò Trường Cao đẳng Lào Cai đã đạt được sau 05 năm sáp nhập. Bộ trưởng nhấn mạnh, Nhà trường cần coi gắn kết doanh nghiệp là khâu đột phá, biến các doanh nghiệp thành 1 trường đào tạo nghề; phát triển giáo dục nghề nghiệp phải theo hướng mở, linh hoạt, đa chương trình, đa đối tượng đào tạo. Đồng thời đặt mục tiêu cho tỉnh Lào Cai đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao của cả nước, đến năm 2030 ít nhất phải có 5 đến 7 ngành nghề lĩnh vực đào tạo trình độ quốc tế và trở thành một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề của khu vực.

Đọc thêm