Bộ trưởng Lê Thành Long hứa dành trọn tâm huyết cho ngành Tư pháp

(PLO) - Sáng nay (13/4), Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức lễ bàn giao công tác giữa đồng chí Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Bộ trưởng Lê Thành Long hứa dành trọn tâm huyết cho ngành Tư pháp

          Chứng kiến lễ bàn giao về phía các Ban đảng, cơ quan Trung ương có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Tư pháp có các Thứ trưởng: Đinh Trung Tụng, Phan Chí Hiếu, Trần Tiến Dũng cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp.

Đây là một buổi Lễ chuyển giao công việc nhưng cũng là sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo của ngành Tư pháp
Đây là một buổi Lễ chuyển giao công việc nhưng cũng là sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo của ngành Tư pháp

 Trình bày dự thảo Biên bản bàn giao công tác, Thứ trưởng kiêm Chánh Văn phòng Bộ Trần Tiến Dũng đã điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành nhiệm kỳ 2011 - 2015, định hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016. Riêng việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, trong tổng số 24/112 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp có thời hạn phải hoàn thành 4 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức thực hiện xong 16 nhiệm vụ, đạt 66,7%. Dự thảo Biên bản bàn giao cũng đề cập đến tình hình công tác tổ chức cán bộ, tình hình tài sản và ngân sách, tình hình tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan Bộ.

Đông đảo lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này
Đông đảo lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đã góp ý bổ sung một số nhiệm vụ đã hoàn thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường như tiếp nhận, bàn giao thành công hệ thống tổ chức cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Tư pháp; đầu tư bài bản cho các Trường Trung cấp luật để đào tạo cán bộ tư pháp cơ sở; thực hiện một số nhiệm vụ mới được giao... Các đại biểu cơ quan Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị cũng chúc nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời gửi gắm tin tưởng tân Bộ trưởng Lê Thành Long sẽ tiếp tục duy trì, gìn giữ, phát huy các thành tích, kết quả đã đạt được, đưa Bộ, ngành Tư pháp ngày càng phát triển vững mạnh.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết ông hài lòng với những cống hiến cho Bộ, cho ngành suốt những năm tháng qua
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết ông hài lòng với những cống hiến cho Bộ, cho ngành suốt những năm tháng qua

  Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết việc bàn giao rất thuận lợi vì tân Bộ trưởng đã có thời gian công tác lâu dài tại Bộ, có sự hiểu biết sâu sắc và gắn bó với công việc của Bộ,  của ngành. Người tiền nhiệm nhắn nhủ Bộ trưởng Lê Thành Long tiếp tục gương mẫu thực hiện khẩu hiệu "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển" để đưa công tác tư pháp vươn tới tầm cao mới, nhất là công tác tư pháp ở cơ sở.

Nguyên Bộ trưởng cũng chia sẻ một số kinh nghiệm để thành công trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của ngành như tập trung toàn tâm, toàn ý cho công việc của Bộ; biết chớp thời cơ, tranh thủ sự phối kết hợp của các Bộ, ngành; dùng đúng người, đúng việc, phát huy sở trường của mỗi cán bộ…

Tân Bộ trưởng Lê Thành Long rất xúc động trước sự quan tâm và kỳ vọng của người tiền nhiệm
Tân Bộ trưởng Lê Thành Long rất xúc động trước sự quan tâm và kỳ vọng của người tiền nhiệm

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường đối với Bộ, ngành Tư pháp thời gian qua, Bộ trưởng Lê Thành Long hứa sẽ tiếp thu và cố gắng thực hiện các ý kiến căn dặn của người tiền nhiệm để tiếp tục khẳng định được vị thế của Bộ, ngành Tư pháp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Lê Thành Long và tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cam kết sẽ tiếp tục xây dựng, phát huy vị thế của Ngành
Bộ trưởng Lê Thành Long và tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cam kết sẽ tiếp tục xây dựng, phát huy vị thế của Ngành

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chia sẻ một số công việc ưu tiên thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sao cho phù hợp hơn, khả thi hơn với yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội, gắn kết với tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo xã hội hóa một số hoạt động tư pháp một cách phù hợp, hài hòa; tiếp tục củng cố cơ sở vật chất của Bộ, ngành, tạo thuận lợi trong thực hiện công tác chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; quan tâm hơn đến đời sống của đội ngũ cán bộ.

Đọc thêm