Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thăm đội tuyển bóng đá nam quốc gia trước trận đấu gặp Thái Lan

(PLVN) - Trưa 30.8, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới  thăm, động viên tinh thần thi đấu của đội tuyển bóng đá nam quốc gia đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày 5.9 tới. Cùng tới thăm đội tuyển còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải. 
Bộ trưởng và đội tuyển bóng đá nam quốc gia.
Bộ trưởng và đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Đây là chuyến thăm theo thông lệ mà người đứng đầu ngành VHTTDL dành cho đội tuyển trước mỗi “trận đánh” lớn.

Bộ trưởng đã bắt tay và gọi tên các cầu thủ; hỏi thăm tình hình chấn thương của Trọng Hoàng Văn Hậu, hỏi thăm sức khỏe của HLV Park Hang-seo...

Thân mật nói chuyện với thầy trò HLV Park Hang-seo, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn toàn đội hãy tập luyện, thi đấu thật tốt, phát huy bản lĩnh và ý chí như những gì đã làm được tại các giải đấu vừa qua. Bộ trưởng cũng mong muốn, các cầu thủ đi đến đâu, làm việc gì cũng thể hiện được nét đẹp về văn hoá, ý chí của con người Việt Nam, không khuất phục trước mọi khó khăn.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu để không phụ lòng mong mỏi của nhân dân Việt Nam”, ông Park Hang-seo nói.

Biểu dương tinh thần tập luyện của toàn đội, Bộ trưởng cũng đánh giá cao quá trình chuẩn bị của (VFF) cho các đội tuyển và mong muốn VFF sẽ quan tâm hơn nữa đến giai đoạn mà các cầu thủ, nhất là những trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu đang bị quá tải vì lịch thi đấu dày đặc, từ V.League, AFC Cup đến Vòng loại World Cup rồi SEA Games 30…

 

Trước khi kết thúc chuyến thăm ngắn để các cầu thủ còn dành thời gian nghỉ ngơi, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc toàn đội thi đấu thật tốt trong trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mồng 5.9 tới. Bộ trưởng mong muốn đội có quá trình chuẩn bị thật tốt cho Vòng loại World Cup và SEA Games 30.

Vì đội tuyển sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1.9 nên Bộ trưởng đã tặng trước quà mồng 2.9 cho toàn đội, với mong muốn các cầu thủ sẽ phát huy được tinh thần và ý chí của một dân tộc kiên cường, luôn biết ngẩng cao đầu và vươn lên trong mọi khó khăn, thách thức. Bộ trưởng cũng mong muốn đội tuyển sẽ lấy khí thế, tinh thần của Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam để thi đấu thật tốt, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

Đọc thêm