Bộ trưởng tư pháp Nhật Bản từ chức vì lùm xùm về vợ

(PLVN) - Bộ trưởng Tư pháp Kawai Katsuyuki sáng nay (31/10) đã trở thành thành viên thứ 2 trong nội các Nhật Bản từ chức chỉ trong vòng 1 tuần.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kawai Katsuyuki.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kawai Katsuyuki.

Theo AFP, ông Katsuyuki Kawai cho biết ông đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Shinzo Abe vào rạng sáng cùng ngày.

Việc từ chức của Bộ trưởng Nhật Bản diễn ra sau khi tờ Shukan Bunshun đăng tải thông tin cho rằng bà Anri Kawai – vợ của ông Katsuyuki Kawai - đã vi phạm Luật bầu cử trong cuộc vận động tranh cử Thượng viện tháng 7 vừa qua khi trả cho các nhân viên hỗ trợ chiến dịch tranh cử số tiền nhiều hơn so với số tiền được phép theo quy định.

Trong thông báo về việc từ chức, ông Kawai bác bỏ việc có hành động sai trái nhưng cho hay việc từ chức là quyết định tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay.

“Cả vợ tôi và tôi đều không nhận thức được vấn đề và tôi tin rằng tôi tiến hành các hoạt động chính trị phù hợp với luật pháp”, ông nói.

Vị bộ trưởng Nhật Bản cho hay sẽ điều tra các thông tin do báo chí đăng tải và lên tiếng giải thích sau. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một tuyên bố sau đó lên tiếng xin lỗi vì đã bổ nhiệm ông Kawai đồng thời thông báo cựu Bộ trưởng chịu trách nhiệm về vấn đề tỉ lệ sinh thấp Masako Mori sẽ thay thế ông Kawai trên cương vị bộ trưởng tư pháp.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần qua đã có 2 thành viên trong nội các mới của Nhật Bản được bổ nhiệm vào tháng 9 vừa qua từ chức. 

Hôm 25/10, Bộ trưởng Thương mại Isshu Sugawara cũng đã đệ đơn từ chức sau khi có cáo buộc văn phòng của ông cấp tiền và quà tặng cho những người ủng hộ, một hành động được coi là vi phạm luật bầu cử.

Đọc thêm