BSR xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

(PLVN) - Dự án có tổng mức đầu tư hơn 531 tỷ đồng, quy mô một bể chứa dầu thô dung tích 65.000 m³.

Sáng 6/2/2025, tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Liên danh nhà thầu đã tổ chức Lễ động thổ Dự án gói thầu Thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) bể chứa dầu thô thuộc Dự án Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô của NMLD Dung Quất hiện hữu.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, dự án này nằm trong chủ trương đột phá về công tác đầu tư để tạo các động lực mới, góp phần giúp BSR tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Dự án cũng sẽ giúp BSR nâng cao đáng kể năng lực vận hành và tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Việc triển khai dự án ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới đã thể hiện sự quyết tâm của BSR trong hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. Đây cũng là nền tảng quan trọng để BSR tiếp tục đầu tư cho những dự án khác và là bước đi phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong việc tăng cường dự trữ dầu thô chiến lược và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, lời Tổng Giám đốc BSR.

Nghi thức động thổ xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất.

Hiện, NMLD Dung Quất có 8 bể chứa dầu thô, mỗi bể có đường kính 69 m, cao 22,4 m, với dung tích chứa 65.000 m³. Dự án mới này sẽ giúp BSR tối ưu hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu rủi ro và linh hoạt hơn trong công tác nhập dầu thô, mở rộng rổ dầu thô, giảm chi phí lưu tàu, tăng cường khả năng lưu trữ chiến lược...

Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu này là PTSC, PTSC Quảng Ngãi và BCA Thăng Long. Dự án có tổng mức đầu tư 531,75 tỷ đồng, với quy mô một bể chứa dầu thô dung tích 65.000 m³ được xây dựng trên diện tích 3,126 ha. Thời gian thực hiện dự án trong 26 tháng.

Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc tin tưởng sẽ hoàn thành dự án, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Đại diện cho Liên danh nhà thầu, Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc cho biết, đây là dự án có khối lượng công việc lớn, bao gồm thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt và chạy thử. Tuy vậy, với bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án quy mô lớn trong và ngoài nước, cùng tinh thần quyết tâm, chủ động và cầu thị, Liên danh hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành dự án, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Đọc thêm