Chiều 7/2, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội công bố ra mắt siêu máy chụp CT của hãng Siemens Healthineers (Đức), đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Đây được xem là một bước tiến đột phá trong trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, giúp cải thiện chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.
|
Lễ công bố ra mắt siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 của Siemens (Đức) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
Lễ công bố có sự tham dự của ông Simon Kreye, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Phó tổng Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực như ung bướu, tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh, tiêu hóa, nhi khoa...
TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết những năm qua, công nghệ chụp CT liên tục có những bước tiến vượt bậc, từ 64 lát cắt lên 256, 512, 1975 lát cắt và hiện đã phát triển đến thế hệ siêu máy với khả năng tái tạo hơn 100.000 lát cắt trong một lần chụp như CT Somatom Force VB30. Siêu máy này đang khan hiếm trên thế giới, mới chỉ có tại một số ít trung tâm y khoa hàng đầu tại Mỹ, Đức, Hà Lan…
Tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất sở hữu và đưa vào sử dụng siêu máy chụp CT Somatom Force VB30.
|
PGS Nguyễn Xuân Hiền giới thiệu về các ca bệnh đã sử dụng hệ thống siêu máy chụp CT Somatom Force VB30 trong thời gian qua. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
Máy CT Somatom Force VB30 có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới, chụp toàn cơ thể chỉ trong chưa đầy 2 giây, nhanh gấp hàng chục lần các thế hệ máy CT thông thường và gấp nhiều lần máy chụp CT đa dãy thế hệ cũ. Từ đó hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác, đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa, tối ưu hóa thời gian và cải thiện hiệu quả điều trị cho bệnh nhân trong nhiều lĩnh vực khám chữa bệnh.
Việc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống Somatom Force phiên bản VB30 tích hợp AI đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam, giúp mở rộng tầm soát y tế, đồng thời bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai. “Chúng tôi rất tự hào khi Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ này”, ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers Việt Nam, chia sẻ.
|
Ông Fabian Martin Singer, Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ. Nguồn ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
Ngoài ra, CT Somatom Force VB30 cũng là hệ thống CT có độ dày lát cắt mỏng nhất hiện nay, chỉ 0,4mm. Máy có khả năng bóc tách, làm “hiện hình” những tổn thương cực nhỏ cấp độ milimet, giúp phát hiện sớm ung thư, các dạng u hạch, các khối viêm, sỏi, bất thường ở các cơ quan tạng và cơ quan có cấu trúc nhỏ và phức tạp như não, mạch máu não và hệ mạch vành của tim.
Đây cũng là một trong những dòng CT cao cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh nhất hiện nay giúp đánh dấu và phân tích mốc giải phẫu cơ thể người, tự động nhận ra các mốc giải phẫu trên phim chụp; tự động cân chỉnh, lựa chọn những hình ảnh rõ nét và hữu ích nhất phục vụ cho bác sĩ chẩn đoán nhanh chóng, thuận lợi, chính xác hơn.
|
Siêu máy CT Somatom Force VB30 được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Nguồn ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. |
Theo thống kê của Hiệp hội Vật lý Y khoa Hoa Kỳ, Somatom Force VB30 là một trong những hệ thống máy CT có mức liều tia X thấp nhất. Do đó, máy đặc biệt hữu ích cho các đối tượng trẻ em, bệnh nhân cần chụp CT định kỳ như người sau thay khớp, can thiệp cột sống, người điều trị ung thư…
Thực tế, việc ứng dụng CT Somatom Force VB30 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thời gian qua cho thấy hiệu quả vượt trội trong tầm soát và chẩn đoán bệnh. Như trường hợp bệnh nhi Trần Văn Kiên, 3 ngày tuổi, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám trong tình trạng thở khò khè do viêm tiểu phế quản. Trên phim chụp X-quang phổi, bác sĩ xác định bé bị tràn khí màng phổi nhưng chưa đủ dữ liệu hình ảnh để tìm nguyên nhân.
|
Ảnh chụp trên máy CT Somatom Force VB30 của bệnh nhi Trần Văn Kiên. Nguồn ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh |
Bệnh nhi sau khi được chụp CT phổi bằng máy Somatom Force VB30, với liều tia xạ chỉ 0.14 mSv, tương đương với một lần chụp X-quang. Kết quả cho thấy trẻ bị rách kén khí bẩm sinh siêu nhỏ, chỉ khoảng 2mm, gây tràn khí màng phổi. Những trường hợp này trước đây thường bị hạn chế chụp CT do lo liều tia xạ lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, do đó khó khăn cho bác sĩ khi tìm nguyên nhân.
Tại sự kiện, ông Kreye nhấn mạnh: “Tôi tin rằng với việc tiên phong ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh tiên tiến từ Đức, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh không chỉ nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của đơn vị mà còn đưa hệ thống y tế Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế”.