Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo để mọi người cùng có Tết đầm ấm

(PLVN) -  Cuối tuần qua, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều chuyến công tác, tặng quà, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng, công nhân lao động khó khăn… với tinh thần, cả hệ thống chính trị cùng chăm lo để mọi người cùng có Tết và không ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người lao động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết cho công nhân, người lao động.

Làm cho Tết tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc

Sáng 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tham dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, tặng quà cho công nhân lao động khó khăn. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Tỉnh ủy Phú Yên, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, đây là hoạt động thiết thực, rất có ý nghĩa đối với người lao động nhân dịp Tết đến, Xuân về do Công đoàn các cấp tổ chức, góp phần cùng cả hệ thống chính trị chăm lo để ai cũng có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau, mọi người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi đến anh chị em công nhân có mặt tại đây và toàn thể đội ngũ công nhân trên cả nước tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới an lành, an khang, thịnh vượng, mỗi gia đình công nhân, người lao động có một cái Tết ấm áp, sum vầy, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương.

Thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn, công nhân lao động cả nước nói chung, anh chị em công nhân tỉnh Phú Yên nói riêng đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng biểu dương TLĐLĐVN đã có sáng kiến và tổ chức thành công Chương trình Tết sum vầy trong nhiều năm qua, góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua báo cáo của Công đoàn, đến nay hầu hết doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động…

Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít chính sách đối với công nhân chưa thật sự phù hợp, chậm đi vào cuộc sống; tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Việc nắm tình hình, đề xuất các giải pháp đối với những khó khăn, bức xúc của công nhân, người lao động chậm được đổi mới…

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả đó, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động. Thời gian tới, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm, dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của anh chị em công nhân, người lao động. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời, khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con ngư dân vươn khơi, bám biển

Cùng ngày 8/1, tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết, tặng quà ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới). Trò chuyện với ngư dân, Chủ tịch QH nhấn mạnh, Đảng, QH, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi, bám biển. Ngày 30/12/2022 vừa qua, Ủy ban Thường vụ QH đã làm việc rất khẩn trương để xem xét thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết bà con Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết bà con Quảng Bình.

Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn các cơ quan từ Trung ương tới địa phương quan tâm, hỗ trợ ngư dân nhiều hơn, nhất là tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tiếp đó, Chủ tịch QH và Đoàn công tác cũng tới thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Đồn Biên phòng Nhật Lệ.

Nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

Ngày 7/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, quân dân trên đảo Trường Sa, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển nói riêng.

Sau khi nghe lãnh đạo Quân chủng Hải quân báo cáo, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà Quân chủng Hải quân đã đạt được, đồng thời đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Thường trực Ban Bí thư đã nói chuyện, chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và các tàu trực.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn sát cánh bên các đồng chí, nỗ lực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, cơ đồ, tiềm lực ngày càng cao”.Thường trực Ban Bí thư cũng đã cùng Đoàn công tác dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với công nhân, lao động TP Hải Phòng.

Sáng 8/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tới dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Di tích Bến tàu Không số Vũng Rô (ở Bãi Chùa, thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa).

Ghi sổ vàng tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Di tích lịch sử Bến tàu Không số Vũng Rô - Bến tàu Không số giữa lòng địch, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của quân và dân ta; điểm dừng của những "hải trình quyết tử", chi viện hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược từ miền Bắc cho chiến trường Khu V và Tây Nguyên, góp phần quan trọng trong cuộc chiến đấu của các lực lượng Quân khu V, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đọc thêm