Cả huyện hoang mang vì loạt phụ nữ bị rạch đùi, đâm kim, đánh mông

Ngoài việc rạch đùi, đâm kim tiêm những kẻ biến thái còn tấn công phụ nữ bằng cách đánh vào mông, quất bằng roi. Từ ngày xảy ra vụ việc, phụ nữ không dám đi chợ, nữ sinh phải nghỉ học thêm khiến tình hình mua bán ế ẩm, người dân hoang mang.
Vết thương khiến bà Bích phải khâu 29 mũi.
Vết thương khiến bà Bích phải khâu 29 mũi.

Ngày 14-10, trung tá Võ Thị Hoài Ngọc - Trưởng công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) – xác nhận: “Trên địa bàn huyện có xảy ra vụ 8 nạn nhân bị đối tượng lạ dùng hung khí rạch đùi, đâm kim tiêm. Trong số các nạn nhân trình báo có 3 nữ sinh. Đơn vị đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây án”.

Sự việc xảy ra vào nhiều ngày qua, tại các xã như: Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, thị trấn Lấp Vò. Nạn nhân đều là phụ nữ và thời điểm diễn ra sáng sớm hoặc giữa trưa trên các tuyến đường vắng, khu dân cư.

Bị đối tượng dùng hung khí rạch khiến đùi phải khâu 29 mũi, bà Đỗ Thị Ngọc Bích (41 tuổi, ngụ khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò) kể: “Sau khi đưa đứa con trai đến trường học khoảng 12h15, ngày 11/10, tôi chạy theo con đường nội bộ của khu đô thị về. Đến đoạn thưa nhà bỗng một thanh niên mặc áo thun trắng, da hơi đen, đội nón bảo hiểm màu đỏ chạy chiếc ware đưa tay sờ đùi tôi. Sau đó, tôi phát hiện chiếc quần rạch một đường dài 20cm, đùi bị chảy máu. Lát sau tôi truy hô và đến bệnh viện may vết thương”.

Cả huyện hoang mang vì loạt phụ nữ bị rạch đùi, đâm kim, đánh mông ảnh 1

Đoạn đường bà Bích bị kẻ  biến thái rạch đùi

Tương tự vào ngày 9/10, chị H. (20 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh Trung) trong lúc đi gửi con bị đối tượng lạ mặt chặn xe đâm kim tiêm vào đùi khiến chị bị choáng, mệt mỏi, vết thương bị sưng nhiều ngày liền dù đã đi bệnh viện điều trị.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài việc rạch đùi, đâm kim tiêm những kẻ biến thái còn tấn công phụ nữ bằng cách đánh vào mông, quất bằng roi. Từ ngày xảy ra vụ việc, phụ nữ không dám đi chợ, nữ sinh phải nghỉ học thêm khiến tình hình mua bán ế ẩm, người dân hoang mang.

Đọc thêm