Cà Mau chủ động nguồn lực để phòng chống COVID-19 hiệu quả

(PLVN) - Chiều tối 7/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 - làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc với tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống dịch.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết: Tính từ đợt dịch thứ 4 (27/4) đến nay, Cà Mau ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 và đã có 18 ca chữa khỏi bệnh, đang điều trị 23 ca. Từ nguồn vaccine được cấp, đến hết 6/8, tỉnh đã tiêm được hơn 96.400 liều, đạt tỷ lệ 7,22% dân số. Công suất xét nghiệm RT-PCR toàn tỉnh đạt khoảng 1.200 mẫu đơn/ngày (tương đương 12.000 mẫu gộp).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thị sát tình hình tại khu cách ly tập trung Trường Chính trị Cà Mau (Ảnh: Hữu Tùng).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thị sát tình hình tại khu cách ly tập trung Trường Chính trị Cà Mau (Ảnh: Hữu Tùng).

Cà Mau cũng đang thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày theo Chỉ thị 16. Việc giãn cách được thực hiện nghiêm túc, hàng hoá thiết yếu, giá cả bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững…

Tỉnh đã bố trí các khu điều trị ca mắc COVID-19 với tổng số 790 giường, trong đó 240 giường đặt tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 8 bệnh viện tuyến huyện (với 40 giường điều trị bệnh nhân nặng); 4 bệnh viện dã chiến với 550 giường (với 50 giường điều trị ca nặng) và có khả năng mở rộng thêm 200 giường. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực y tế (trong và ngoài công lập) hiện có khoảng 5.800 người, trong đó có gần 1.400 bác sĩ, đảm bảo nhu cầu điều trị cho các ca bệnh mắc COVID-19.

Xác định nguy cơ dịch bệnh rất lớn từ người đi trên các xe vận tải hàng hoá nên tỉnh Cà Mau kiểm soát rất chặt, rất kỹ từ người, phương tiện ra, vào; thiết lập các điểm trung chuyển hàng hoá tập trung, chỉ cho phép xe vận tải hộ gia đình hoạt động nội tỉnh; đưa đi cách ly tập trung ngay những lái xe vi phạm… Bên cạnh đó, Cà Mau, cũng như những tỉnh còn ít ca nhiễm, kiến nghị tiếp tục thực hiện cách ly tập trung F1.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi cho hoạt động thu hoạch, tiêu thụ nông sản của người dân nhưng vẫn bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch bệnh. "Cà Mau xác định phương châm chống dịch là kiểm soát chặt, xét nghiệm cho nhanh, tiêm phòng vaccine càng nhiều càng tốt”, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau tối 7/8 (Ảnh: Hữu Tùng).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau tối 7/8 (Ảnh: Hữu Tùng).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, đến giờ phút này Cà Mau kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kinh tế được duy trì, phương pháp chống dịch bài bản, huy động được cả hệ thống chính trị nhân dân vào cuộc. Lãnh đạo tỉnh nắm rất sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Cà Mau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc cách ly tại nhà cả hộ có người mắc bệnh, cũng như việc cách ly tập trung tất cả các trường hợp về từ vùng có dịch, bất kể là F1 hoặc F0.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, đồng thời, kiểm soát tốt hoạt động vận chuyển hàng hoá của các tài xế, nhân rộng các mô hình y tế cộng đồng với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đặc biệt, Cà Mau chủ động các nguồn lực bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả…

Trong thời gian tới, khi kiểm tốt tình hình dịch bệnh, Cà Mau có thể nới lỏng giãn cách cục bộ tỉnh; phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát những khu vực nguy cơ cao; sẵn sàng các trung tâm cách ly tập trung F1; kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh, nhất là lái xe vận tải hàng hoá; giám sát y tế cộng đồng…

Đọc thêm