Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân, ban ngành chung tay bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, nói không với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn.

Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Tỉnh Cà Mau đã ban hành Chỉ thị 17 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Từ đó, nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai mang lại hiệu quả tích cực ban đầu, tạo thành phong trào và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm toàn dân trong chống khai thác nguồn lợi thủy sản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về việc nghiêm cấm sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ và ngành nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Tỉnh xác định nhiệm vụ ngăn chặn khai thác thủy sản có tính hủy diệt là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Cà Mau cùng tham gia ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chấm dứt tình trạng này, nhằm bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản ngày càng đa dạng, phong phú, bền vững.

UBND thị trấn Trần Văn Thời lắp lắp đặt pano tuyên truyền nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện… khai thác thủy sản.

UBND thị trấn Trần Văn Thời lắp lắp đặt pano tuyên truyền nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện… khai thác thủy sản.

Ông Lê Minh Hiền - Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết: “Trên địa bàn huyện, người dân rất đồng tình ủng hộ thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã tham gia tích cực, nâng cao trách nhiệm, tạo thành phong trào toàn dân cùng tham gia vào các tổ cộng đồng chống khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, làm chuyển biến tình hình thấy rõ. Tuy nhiên, hiện vùng giáp ranh còn xuất hiện người của tỉnh lân cận qua khai thác thủy sản tận diệt. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh, xử lý mang tính răn đe bằng cách mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án có nội dung liên quan vi phạm này”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các đơn vị liên quan làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời thông tin về những mô hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong ngăn chặn khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm để cảnh báo, răn đe. Thường xuyên đưa nội dung này vào Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng để kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ông Phạm Quốc Sử - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau cho biết: “Thời gian qua, Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và Nhân dân, nhất là ngư dân trên địa bàn tỉnh trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt nội dung các quy định của pháp luật, những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Người dân sẽ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; trong đó, có các quy định về lĩnh vực thủy sản. Các giải pháp được tỉnh thực hiện có sức tác động rất lớn, tình trạng vi phạm có chiều hướng dừng, số vụ vi phạm giảm, nhiều người dân tự giác nộp công cụ khai thác tận diệt cho cơ quan nhà nước. Đây là tín hiệu đáng mừng”.

Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân tự giác giao nộp công cụ kích điện cho Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm.

Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân tự giác giao nộp công cụ kích điện cho Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, Sở tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 132 của Chủ tịch tỉnh thực hiện năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành thực hiện Phương án “Thí điểm thiết kế, lắp đặt thiết bị cắt cap kết hợp với chà dây để dẫn dụ cá và ngăn chặn tàu làm nghề lưới kéo hoạt động khai thác trái phép vùng biển ven bờ tỉnh Cà Mau”.

Đến nay, Chi cục Thủy sản đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công lắp ráp các nhánh chà, tiến hành thả chà dây và theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản…

Thời gian qua, từ sự tuyên truyền và vận động của các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhiều hộ dân đã tự giác, tự nguyện giao nộp tổng cộng 1.809 bộ dụng cụ kích điện, đồng thời, tịch thu và tiêu hủy 573 bộ dụng cụ kích điện. Các đơn vị cấp huyện phối hợp với cấp xã tuần tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý 618 vụ, với số tiền xử phạt trên 2,5 tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm; Xử phạt 1 trường hợp kinh doanh, tàng trữ dụng cụ xung điện trái phép với số tiền 12,5 triệu đồng và tịch thu 3 bộ kích điện...

Những điển hình tập hợp quần chúng tham gia tích cực, tạo sức lan tỏa, toàn dân cùng tham gia chống khai thác tận diệt, hủy diệt, có thể kể đến: huyện Ðầm Dơi đã tổ chức xây dựng được 71 tổ cộng đồng với 653 thành viên tham gia; huyện U Minh xây dựng được 4 tổ cộng đồng với 258 thành viên tham gia; huyện Ngọc Hiển đang rà soát, chọn 7 điểm dự kiến xây dựng tổ đồng quản lý nguồn lợi thủy sản. Ðây là giải pháp quan trọng trong việc tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, tận diệt nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Đọc thêm