“Cà Mau - Điểm đến 2022”: Tri ân lịch sử nơi đất thiêng huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình Sự kiện “Cà Mau – Điểm đến 2022”, tối ngày 8/10, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ khai mạc Giải Đất Mũi Marathon – Cà Mau 2022 Cúp PetroVietNam tại Cột cờ Hà Nội, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển). Đồng thời, là điểm hẹn thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế tham gia khám phá, trải nghiệm; cùng tri ân lịch sử với thông điệp “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”.

Đến với giải lần này có gần 2.300 vận động viên tham gia thi đấu các cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km; trên các cung đường xuyên rừng ngập mặn, qua Mũi đất Cà Mau thiêng liêng. Các vận động viên có cơ hội được trải nghiệm với vùng đất mang trong mình hệ sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn rất đa dạng và vô cùng phong phú tạo nên một hành trình độc đáo và sâu sắc; thưởng thức Văn hóa ẩm thực đặc sắc, riêng có của Đất Mũi Cà Mau.

Tri ân lịch sử với thông điệp “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu lễ khai mạc.

Phát biểu lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết: “Giải “Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 Cúp PetroViet Nam” nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2022”, là điểm hẹn thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến khám phá, trải nghiệm ở vùng đất giàu tiềm năng, ẩn chứa biết bao điều kỳ thú.

Đồng thời, Cà Mau vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi hội tụ điểm cuối của hai con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên bộ và Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

“Đất Mũi đang phát triển thành một địa điểm du lịch thu hút du khách gần xa. Đến với Mũi Cà Mau, du khách được tham quan điểm cuối đường Hồ Chí Minh, đi đến tận cùng cột mốc toạ độ Quốc gia, được viếng đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tượng Mẹ; ngắm rừng, ngắm biển, chiêm ngưỡng bình minh, ngắm ráng chiều ẩn hiện trên mặt biển bao la. Đất Mũi được nhắc đến như một vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam; trong đời, ai cũng ước một lần được đến” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết thêm.

Giải Marathon Cà Mau là hoạt động sự kiện du lịch và văn hóa, thể thao nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch xanh (Ảnh chụp sáng 9/10).

Giải Marathon Cà Mau là hoạt động sự kiện du lịch và văn hóa, thể thao nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch xanh (Ảnh chụp sáng 9/10).

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết: “Thông qua các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hoạt động ẩm thực… thuộc Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022, nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, đặc biệt là du lịch xanh; tạo điều kiện để du khách vừa tham quan, vừa trải nghiệm, khám phá phong cảnh tại tỉnh Cà Mau; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu hình ảnh tỉnh Cà Mau đến với người dân cả nước và du khách quốc tế”.

Xây dựng hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau

Trong khuôn khổ "Cà Mau – Điểm đến 2022” UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức hội thi Ngày hội ẩm thực Đất Mũi và các hoạt động thể thao.

Nội dung thi ẩm thực các món ăn truyền thống như: bánh canh cua; vọp kho tiêu; ốc Len kèn dừa; ba khía rang me; bún nước lèo; cá Thòi Lòi nướng và các món ăn truyền thống mang tính đặc trưng của quê hương Ngọc Hiển…;

Về phần hoạt động thể thao nội dung thi đấu gồm: môn kéo co trên xuồng ba lá đồng đội nam - nữ; nhảy bao bố nam - nữ; bắt lịch trên bãi bồi Nam - Nữ,…

Các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực giới thiệu hình ảnh con người và vùng đất Cà Mau với du khách thập phương.

Các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực giới thiệu hình ảnh con người và vùng đất Cà Mau với du khách thập phương.

Ngày hội ẩm thực Đất Mũi góp phần xây dựng hình ảnh Cà Mau nói chung, huyện Ngọc Hiển nói riêng. Qua đây, còn giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, sản phẩm ẩm thực đặc sản, đặc trưng truyền thống của địa phương, nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và hiểu thêm về vùng đất, con người Đất Mũi Cà Mau.

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Trần Hoàng Lạc cho biết: “Hội thi ẩm thực và các hoạt động thể thao dân gian với 07 đơn vị tham gia (gồm các xã và thị trấn Rạch Gốc), với 84 thí sinh và vận động viên tham gia tranh tài. Hy vọng rằng với những đặc sản nổi tiếng của địa phương, sẽ được thăng hoa qua sự chế biến khéo léo của các “nghệ nhân đầu bếp không chuyên”; mong rằng với hoạt động thể thao dân gian, mang tính chất gần gũi với sinh hoạt đời sống hàng ngày của vùng sông nước Cà Mau, lần đầu được tổ chức là kéo co trên xuồng ba lá; bắt lịch trên bãi bùn, các vận động viên sẽ thể hiện tài nghệ điêu luyện, kinh nghiệm thực tiễn để chinh phục người xem”.

“Nhắc đến Cà Mau, ai cũng liên tưởng đến các món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng Đất Mũi, với các tên gọi đã đi vào lòng người: Tôm, cua, ba Khía Gạch Gốc, vọp rừng, ốc Len, hàu, cá Thòi Lòi… được chế biến thành nhiều món ăn và để rồi ai đã thưởng thức một lần là nhớ mãi” – ông Trần Hoàng Lạc chia sẻ.

Đường Hồ Chí Minh - điểm cuối nằm ở cột mốc Km 2436 xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau là điểm đến đánh dấu “điểm cuối cùng” trên chuyến hành trình trải dài từ Pác Bó - Cao Bằng (điểm đầu) đến Đất Mũi - Cà Mau (điểm cuối), đây cũng chính là điểm cuối đường Hồ Chí Minh trên bộ với hệ thống tượng đài gắn với khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau là nơi hội tụ với con đường huyền thoại. Đường Hồ Chí Minh trên biển với những chiếc tàu vỏ gỗ không số xuất phát từ bến Đồ Sơn, Hải Phòng mang theo vũ khí, con người chi viện cho chiến trường miền Nam, Đường Hồ Chí Minh trên bộ mang thông điệp “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước” là sự kết nối đó góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Cà Mau tự hòa với truyền thống cách mạng là nơi hội tụ điểm cuối của hai con đường huyền thoại trên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.