Các địa phương bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội

(PLVN) - Sáng qua (15/3), Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baodongnai.com.vn.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baodongnai.com.vn.

Theo báo cáo, từ ngày 22/2 đến 17h ngày 14/3, UBBC TP đã tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV (trong đó có 42 hồ sơ được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử và 30 hồ sơ người tự ứng cử); 188 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (185 hồ sơ được cơ quan tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 hồ sơ người tự ứng cử).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, ngày 17-18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thống nhất danh sách ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP.

Theo UBBC TP HCM, trong thời gian nhận hồ sơ theo quy định, Uỷ ban đã nhận 54 hồ sơ ứng cử ĐBQH (16 hồ sơ tự ứng cử) và 173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (có 13 hồ sơ tự ứng cử); Có 8 người tự ứng cử hai cấp (vừa tự ứng cử ĐBQH, vừa tự ứng cử đại biểu HĐND TP).

Cũng trong ngày 15/3, UBBC tỉnh Đồng Nai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, UBBC tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử ĐBQH (1 hồ sơ tự ứng cử) và 136 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (2 hồ sơ tự ứng cử). 

Đọc thêm