Các lực lượng vũ trang Nga nhận hơn 200 tên lửa

(PLVN) - Từ năm 2012 đến nay, các lực lượng vũ trang của Nga đã nhận được 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 108 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, hãng tin TASS của Nga ngày 11/3 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra tại một cuộc họp với Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu cho biết, theo chỉ thị năm 2012 của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga đã xây dựng kế hoạch hoạt động tới năm 2020.

“Kết quả là, trong 6 năm qua, các lực lượng vũ trang đã nhận được 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa và 108 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”, ông Shoigu cho hay.

Theo Bộ trưởng Nga, các lực lượng vũ trang Nga cũng đã nhận được 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei, 57 thiết bị không gian, 7 tàu ngầm chạy bằng diesel, 17 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion, 3.700 xe tăng mới và xe tăng nâng cấp cùng các thiết bị chiến đấu bọc thép khác.

Cùng với đó, Nga cũng đã trang bị cho các lực lượng vũ trang nước này hơn 1.000 máy bay và 161 tàu.

“Điều này giúp chúng tôi có thể trang bị các tổ hợp tên lửa Yars cho 12 trung đoàn tên lửa; các tổ hợp Iskander cho 10 lữ đoàn tên lửa; 13 trung đoàn hàng không được trang bị các máy bay MiG-31BM, Su-35S, Su-30SM và Su-34.

Hai trung đoàn máy bay trực thăng được hậu thuẫn với các trực thăng Ka-52 và Mi-28; 20 trung đoàn tên lửa được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, 23 sư đoàn được trang bị các hệ thống Pantsir-S; 17 sư đoàn được bổ sung các tổ hợp tên lửa phòng thủ Bal và Bastion”, ông Shoigu cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, tỷ lệ trung bình của các loại vũ khí hiện đại trong Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng lên 61,5% vào đầu năm 2019.

Đọc thêm