Các phạm nhân đã bồi thường án dân sự 80 tỉ đồng

(PLVN) - "Tổng số hơn 3.000 phạm nhân đặc xá đợt này, các phạm nhân đã bồi thường án dân sự tổng số tiền là 80 tỉ đồng”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định Đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Quyết định Đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Sáng nay (31/8), tại buổi họp báo do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - đã công bố Quyết định Đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 nười đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có điều kiện được hưởng đặc xá năm 2021, nhân dịp Quốc khánh 2/9. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9.

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, trong số 3.026 phạm nhân được đặc xá đợt này có 283 phạm nhân thuộc tội danh xâm phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trả lời báo chí tại họp báo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trả lời báo chí tại họp báo.

Trong số các phạm nhân thuộc tội danh xâm phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã nộp 24 tỉ đồng để thực hiện các bản án dân sự và bồi hoàn dân sự, riêng phạm nhân Trần Khắc Hiệp tại trại Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã nộp nhiều nhất là 10 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết thêm, riêng trường hợp 2 nguyên thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành đã được chấp hành xong án phạt tù nên không được đặc xá trong đợt này.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, khẳng định trong pháp luật của Việt Nam không có phạm nhân về chính trị, các phạm nhân đều vi phạm pháp luật nằm trong Bộ luật Hình sự quy định.

Trong đợt này có 21 phạm nhân nước ngoài 7 quốc tịch khách nhau, trong đó có phạm nhân 10 Trung Quốc và 2 phạm nhân người Nhật Bản được đặc xá trong trường hợp đặc biệt. Trong đợt đặc xá lần này có 499 người dân tộc thiểu số của Việt Nam, 314 phạm nhân là người có tôn giáo.

Đọc thêm