Cãi nhau, anh dùng xẻng đoạt mạng em trai

(PLO) - Hai anh em ruột xảy ra cãi cọ và nói chuyện bằng tay chân, trong lúc bức xúc, anh trai vơ chiếc xẻng đánh mạnh vào đầu em trai khiến nạn nhân tử vong.
Hình chỉ có tính minh hoạ
Hình chỉ có tính minh hoạ
Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Giang (SN 1975, trú tại thị trấn Yên Thành, Yên Thành) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phan Văn Phúc.
Theo đó, chiều ngày 4/10, Phan Văn Phúc (SN 1986 -  em trai Giang) chơi cùng anh trai. Tại đây, giữa hai anh em Giang và Phúc nảy sinh mâu thuẫn và xảy ra cãi nhau. Đỉnh điểm, hai anh em lao vào đánh nhau.
Trong quá trình xảy ra xô xát, Phan Văn Giang đã dùng xẻng đánh vào đầu Phúc làm Phúc gục tại chỗ. Được mọi người can ngăn, Phúc được đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu, nhưng do vết thương hiểm đã tử vong trên đường đi. 
Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, Phan Văn Giang bị bắt giữ ngay sau đó tại nhà riêng. 
Tại CQĐT, bước đầu Phan Văn Giang khai nhận hành vi của mình. Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm