Cán bộ kế hoạch hóa gia đình buôn bán trẻ em

Truyền thông Trung Quốc ngày 26/12 đưa tin, cảnh sát nước này đang tạm giam 2 quan chức, trong đó có một người làm việc ở phòng kế hoạch hóa gia đình, bị tình nghi tham gia vào hoạt động buôn bán trẻ em.

Truyền thông Trung Quốc ngày 26/12 đưa tin, cảnh sát nước này đang tạm giam 2 quan chức, trong đó có một người làm việc ở phòng kế hoạch hóa gia đình, bị tình nghi tham gia vào hoạt động buôn bán trẻ em.

Những quan chức này nằm trong số 355 nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét hoạt động buôn bán trẻ vừa diễn ra.

Một nghi phạm buôn bán trẻ em bị bắt giữ tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 18/12. Ảnh: AFP

Bộ công an Trung Quốc trong một báo cáo được công bố hôm đầu tuần cho hay, cảnh sát tại 9 khu vực trên cả nước đã tham gia vào chiến dịch truy quét các mạng lưới buôn bán người được bắt đầu từ ngày 18/12. Trong chiến dịch chung này đã có 89 trẻ em được giải cứu.

Tờ Global Times cho hay, trong số những nghi phạm nói trên có một quan chức họ Wang, công tác trong bộ phận kế hoạch hóa gia đình. Wang bị bắt giữ tại tỉnh Phúc Kiến, phía Tây Nam Trung Quốc và đã bị truy tố về tội danh buôn bán 4 em bé.

Tờ báo cũng cho biết thêm, cảnh sát đã bắt giữ một quan chức khác ở tỉnh Phúc Kiến sau khi ông ta và vợ mua một bé trai. Vợ chồng quan chức này cũng đã có một con trai 10 tuổi.

Giới học giả Trung Quốc từ lâu đã chỉ trích chính sách một con là một phần nguyên nhân khiến nạn buôn bán trẻ em ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Chính sách này nhằm kiểm soát tăng trưởng dân số của Trung Quốc - nước đông dân nhất thế giới với 1,3 tỷ người.

Theo quy định chung, những người sống thành thị chỉ được phép có một con, trong khi các gia đình nông thôn có thể sinh 2 con nếu con đầu là một bé gái. Quy định này đã khiến những bé trai trở thành đặc biệt quan trọng còn những bé gái lại bị bán hoặc bị bỏ rơi vì nhiều cặp vợ chồng muốn có một người thừa kế là con trai.

“Trong một số vụ việc, chính các quan chức kế hoạch hóa gia đình lại đi bán trẻ em”, tờ Global Times dẫn lời Zhang Shiwei - một nhà hoạt động chống buôn bán trẻ em nói.

“Cảnh sát cũng được nhiều người có nhu cầu đăng ký hộ khẩu cho em bé mà họ đã mua hối lộ” – ông Zhang nói thêm.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, các quan chức kế hoạch hóa gia đình từng bị kết án buôn bán trẻ em thường thuyết phục những cặp vợ chồng vi phạm quy định về kiểm soát dân số cho con của họ làm con nuôi.

Những đứa trẻ sau đó bị bán cho các đường dây buôn người hay đôi khi được đưa đến các trung tâm chuyên nhận trẻ rồi cho người nước ngoài nhận làm con nuôi.

Theo tờ Fuzhou Evening News, trong số 89 trẻ vừa được giải thoát, 5 em được đưa về lại với cha mẹ, trong khi những em khác đang được kiểm tra ADN để xác định gia đình các em ở đâu.

Cảnh sát Trung Quốc thông báo, trong năm 2011, họ đã cứu được hơn 24.000 trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc, trong đó một số bị bán làm con nuôi hoặc bị buộc đến làm gái mại dâm ở những nơi xa xôi như Angola.

Tuệ Tuệ (theo AFP)