Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi, 1 công nhân mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vụ sạt lở có khả năng khiến 1 tổ máy bị vùi lấp. Một công nhân trực tổ máy này hiện nay vẫn chưa thể liên lạc được.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở.
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 10/10. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo và ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

Từ đêm qua đến sáng nay, lực lượng chức năng huyện Trà Bồng và tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở.

Vụ sạt lở khiến việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn.

Vụ sạt lở khiến việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn.

Tại hiện trường, một phần núi ngay khu vực nhà máy thuỷ điện Kà Tinh 1 đổ xuống, vùi lấp một tổ máy phát điện. Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp hơn 500m Tỉnh lộ 622 Trà Bồng đi Trà Phong, đoạn qua xã Trà Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương xác nhận có ít nhất 1 công nhân vận hành bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã huy động 5 máy đào, các thiết bị cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng huyện Trà Bồng cùng thiết bị máy móc đào ủi giải phóng hàng nghìn khối đất đá để tìm nạn nhân.

Khu vực sạt lở vùi lấp một tổ máy phát điện.

Khu vực sạt lở vùi lấp một tổ máy phát điện.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bố trí lực lượng từng bước để tìm nạn nhân và giải phóng dần khu vực sạt núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền thông tin: “Hiện khu vực quanh nhà máy thủy điện có nguy cơ tiếp tục sạt lở nặng nên chúng tôi phong toả, lực lượng, thiết bị tại đây cũng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn”.

Công trình thuỷ điện Kà Tinh khai thác theo hình thức 2 bậc gồm thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 1 và thuỷ điện Kà Tinh nhà máy 2 với tổng công suất 12MW với tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng.

Thuỷ điện Kà Tinh 1 thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng có diện tích lưu vực hồ là 22km2, mực nước dâng bình thường là 340m, điện lượng trung bình năm là 23,84 triệu KWh.

Thuỷ điện Kà Tinh 2 thuộc địa phận xã Trà Thuỷ, đầu mối và tuyến năng lượng thuộc địa phận xã Trà Lâm và Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, có diện tích lưu vực hồ 52km2, mực nước dâng bình thường 120m, điện lượng trung bình năm là 17,47 triệu KWh.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu để mở đường tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu để mở đường tiếp cận hiện trường.

Tại hiện trường vụ sạt lở, nước chảy rất xiết.

Tại hiện trường vụ sạt lở, nước chảy rất xiết.

Một phần núi ngay khu vực nhà máy thuỷ điện Kà Tinh 1 đổ xuống, vùi lấp một tổ máy phát điện.

Một phần núi ngay khu vực nhà máy thuỷ điện Kà Tinh 1 đổ xuống, vùi lấp một tổ máy phát điện.

Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp khu vực này.

Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp khu vực này.

Hiện vị trí sạt lở vẫn xuất hiện một số vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hiện vị trí sạt lở vẫn xuất hiện một số vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm người đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm người đang mất tích.