Cần đấu tranh để ngăn chặn những quan điểm sai trái của thế lực thù địch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 22/8, Huyện uỷ Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường đã nói chuyện thân mật với các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của huyện.

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Bởi vậy, ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác", Phó bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hồ Thảo/BĐN)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hồ Thảo/BĐN)

Theo Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, thời gian qua các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Do vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập lý luận, rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng, nắm vững cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Ông Cường yêu cầu, các cấp uỷ các cấp, từng cán bộ đảng viên phải tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, chống lại mọi phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đặc biệt là phải tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương; chủ động, tích cực phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các quan điểm, hình thức sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày…

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường đã vận dụng những ví dụ thực tiễn, cụ thể, sinh động để làm rõ thêm những nội dung quan trọng của Nghị quyết 35 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đọc thêm