Cần nhanh chóng triển khai mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội

(PLVN) - Đó là nội dung của văn bản “Kiến nghị quan tâm, chỉ đạo để nhanh chóng triển khai thực hiện dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội” vừa được 16 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam gửi tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội.
Cần nhanh chóng triển khai mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội được thành lập từ năm 1996. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước được thành lập thực hiện chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, tổ chức nghiên cứu nguồn ĐVHD các thế hệ sau (F2).

Hiện tại trung tâm đang cứu hộ khoảng 400 cá thể ĐVHD với nhiều loài nguy cấp, quý hiếm. Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận các cá thể ĐVHD được tịch thu từ các vụ buôn bán ĐVHD trái phép. Sau quá trình cứu hộ, chăm sóc, rất nhiều cá thể ĐVHD đã được thả về tự nhiên. 

Để đáp ứng nhu cầu cứu hộ ĐVHD ngày một tăng cao, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4482/UBND- KT trong đó đồng ý về mặt nguyên tắc việc mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội để tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ tại chỗ cũng như nuôi bán hoang dã các loài động vật tại đây năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có động thái nào từ các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án nói trên.

Đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội trong quá trình cứu hộ và chăm sóc ĐVHD suốt hơn 24 năm qua, 16 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam đã gửi kiến nghị tới Chủ tịch UBND Hà Nội và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội nhằm quan tâm, xem xét, tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện dự án mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội trong năm 2020.

Văn bản nhấn mạnh, một trong những chức năng quan trọng của Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội là nhân nuôi sinh sản ĐVHD phục vụ mục đích bảo tồn. Với nguồn gen các loài ĐVHD đa dạng, phong phú trong đó có nhiều loài ĐVHD đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm được nuôi, nhốt tại Trung tâm, Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội có nhiều cơ hội để thực hiện hoạt động nghiên cứu, nhân nuôi ĐVHD phục vụ mục đích bảo tồn.

Tuy nhiên, hiện hoạt động này chưa được triển khai tại Trung tâm do đòi hỏi nhiều không gian. Việc mở rộng Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội cùng với việc tăng cường các thông tin trực quan về các loài ĐVHD cũng sẽ phát triển tiềm năng du lịch, hỗ trợ hoạt động nâng cao nhận thức cũng như tạo điều kiện cho các chương trình trao đổi quốc tế và xin tài trợ cho các hoạt động của Trung tâm để góp phần giảm bớt áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Đọc thêm