Cần xem xét tình trạng y tế cho hành khách ngay trên máy bay

(PLVN) - Theo Thủ tướng Chính phủ, xét nghiệm là biện pháp quan trọng ban đầu để kiểm soát virus. Đặc biệt, người đi trên máy bay cần xem xét tình trạng y tế ngay trên máy bay và các hình thức xét nghiệm khác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận cuộc họp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận cuộc họp.

Chiều 16/3, kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cấp, các ngành đã rất vất vả, cố gắng xử lý các vấn đề đặt ra trong phòng chống đại dịch toàn cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, xét nghiệm là biện pháp quan trọng ban đầu để kiểm soát virus. Vì thế, các biện pháp xét nghiệm rộng rãi là rất quan trọng.

Nhấn mạnh việc chống kỳ thị đối với người nhiễm COVID-19, Thủ tướng yêu cầu lên án, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, không trung thực trong khai báo.

“Cần chú ý hơn đến đối tượng yếu thế trong xã hội, sống tập trung nhưng ngại đi khám, như lao động ngoại tỉnh, sinh viên sau khi đi học lại. Đặc biệt, người đi trên máy bay cần xem xét tình trạng y tế ngay trên máy bay và các hình thức xét nghiệm khác”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhất trí với các ý kiến nhận định, giai đoạn này, dịch COVID-19 khốc liệt hơn nhưng đây là giai đoạn vàng trong việc phòng chống, hạn chế lây nhiễm. Để tận dụng tốt nhất giai đoạn vàng này, Thủ tướng đề nghị ngành Y tế phát động một chiến dịch, một đợt thi đua đặc biệt trong ngành y tế và các lực lượng có liên quan nhằm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, không để Covid-19 bùng nổ ở nước ta.

Thủ tướng còn yêu cầu tiếp tục hạn chế việc tụ tập đông người ở tỉnh, thành phố, nhất là ở các thành phố lớn với mục tiêu hạn chế lây nhiễm, kể cả các quán bar, karaoke và các điểm có nguy cơ dễ lây nhiễm khác. Tiếp tục thực hiện phương thức cách ly tập trung cùng với cách ly tại gia đình theo quy chế, cách ly theo nhóm được giám sát. Phát huy vai trò quan trọng của địa phương, xã, phường trong việc cùng với ngành y tế trong giám sát cá nhân từ nước ngoài về và những người nghi nhiễm.

Thủ tướng đồng ý chuẩn bị phương án tiếp tục cách ly trong Quân đội trong thời gian tới; giao Chủ tịch UBND các địa phương và ngành Du lịch chuẩn bị các địa điểm khác để sẵn sàng, chủ động khi số người được cách ly đông; đồng ý giao Tư lệnh các quân khu điều hành công việc cách ly để sẵn sàng tiếp nhận 5 - 7 vạn người trong diện được cách ly.

Chỉ ra dịch tễ học ở Trung Quốc cho thấy, 70% các ca bệnh là lây nhiễm trong gia đình; người có bệnh nền mãn tĩnh như huyết áp, tim mạch, tiểu đường… có nguy cơ tử vong cao, Thủ tướng nêu rõ, cần có khuyến cáo mạnh hơn cho các gia đình để phòng, chống lây lan dịch bệnh khi có yếu tố nguy cơ; khuyến cáo người trung và cao tuổi đi khám, chữa bệnh.

Toàn cảnh cuộc họp.
 Toàn cảnh cuộc họp.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét cụ thể việc tăng chi cho người cách ly; đề xuất mức hỗ trợ cho bác sĩ, y tế, nhân viên y tế và các cá nhân liên quan phục vụ công tác cách ly. Bộ Y tế, với những cách làm cụ thể, mua ngay thiết bị, vật tư y tế.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trực tiếp mua sắm thiết bị cho các bệnh viện của mình để đủ cơ số cần thiết theo sự phân công. Bộ Công Thương lo đủ khẩu trang phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Thủ tướng đề nghị thành lập Tổ công tác do Bộ Tài chính làm Tổ trưởng cùng với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xác định giá một cách công khai, minh bạch để kịp thời mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.

Đọc thêm