Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày và đêm nay, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông của quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh...

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên ngày và đêm nay, 11/4, vùng biển phía Đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông của quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Trên đất liền, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay, chỉ số UV cực đại tại Hà Nội ở mức nguy hại cao; tại hầu hết các tỉnh/thành khác trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (mức 10). Đặc biệt các tỉnh/thành Nha Trang, TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau, chỉ số tia UV cực đại có thể mức 11.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội và các khu vực trong cả nước ngày và đêm 11/4:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam có nơi trên 23-25 độ; cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ C.