Cảnh báo tình trạng gia tăng tội phạm chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã liên tiếp triệt phá thành công những vụ án liên quan đến tội phạm chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng. Đây cũng là cảnh báo về tình trạng tàng trữ trái phép vũ khí nóng, đe dọa tình hình an ninh trật tự.
Vũ khí quân dụng trai phép đã được Công an tỉnh Bình Dương thu giữ.
Vũ khí quân dụng trai phép đã được Công an tỉnh Bình Dương thu giữ.

Qua số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng đã thụ lý 12 vụ án, 25 bị can về các tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; “Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (được đánh giá là thời điểm có số vụ án về vũ khí cao nhất cùng kỳ trong vòng 05 năm trở lại đây). Tổng số tang vật đã thu giữ gồm 31 khẩu súng quân dụng và hơn 400 viên đạn các loại.

Kết quả điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án truy tố, xét xử 7 vụ/16 bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Bình Dương, các loại đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên đa số là những trường hợp thanh, thiếu niên do tò mò và thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã lên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube...) để tìm kiếm và đặt mua các loại súng quân dụng hoặc các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng để mua đi bán lại kiếm lời hoặc giữ làm kỷ niệm, hoặc để phòng thân, có trường hợp để khoe khoang với bạn bè...

Nhiều trường hợp khác mua súng để sử dụng gây án như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vận chuyển, buôn bán chất ma túy, buôn lậu... đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương.

Để đối phó hiệu quả với loại tội phạm này, ngoài sự hỗ trợ của lực lượng Công an, thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của quần chúng nhân dân bằng một số việc làm như:

Tuyệt đối không tham gia chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Nếu phát hiện cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và hỗ trợ kịp thời.

Nâng cao tinh thần tự giác và vận động người thân thực hiện giao nộp các loại vũ khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các loại súng cho Công an địa phương nơi gần nhất để góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng các loại vũ khí gây mất ANTT địa phương.

Bên cạnh đó, các dịch vụ vận tải, xe khách, bưu chính cũng cần nâng cao hơn nữa quy trình giám sát, kiểm tra hàng hoá để tránh bị các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị tất cả người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, cũng như tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí để góp phần đảm bảo sự ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Theo Điều 3, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định “Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người, phá hủy kết cấu vật chất, bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự”. Trong đó, vũ khí quân dụng là vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kĩ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định để thi hành công vụ.

Tại Điều 304 Bộ luật hình sự quy định: “Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm”.

Đọc thêm