Cảnh sát Ấn Độ bị chém lìa tay khi thực hiện biện pháp giới nghiêm kiểm soát dịch COVID-19

(PLVN) - CNN đưa tin, một phó trợ lý thanh tra của Cảnh sát Punjab bị chém đứt lìa bàn tay và sáu sĩ quan khác bị thương nặng khi họ bị tấn công trong khi thi hành các biện pháp phong tỏa do đại dịch virus corona ở miền bắc bang Punjab (Ấn Độ) vào sáng 12/4.
Các sĩ quan cảnh sát trưng bày các vũ khí thu hồi của nhóm người tấn công cảnh sát ở Patiala, Ấn Độ vào ngày 12/4. Ảnh: CNN
Các sĩ quan cảnh sát trưng bày các vũ khí thu hồi của nhóm người tấn công cảnh sát ở Patiala, Ấn Độ vào ngày 12/4. Ảnh: CNN

Bàn tay trái bị cắt đứt của Harjeet Singh - Phó trợ lý thanh tra của Cảnh sát Punjab - đã may mắn được nối lại vào thành công sau gần 8 giờ phẫu thuật. 

Một quan chức chính phủ cấp cao của Chính phủ nói với CNN rằng, vụ tấn công xảy ra khi một chiếc xe chở 7 người đàn ông - thuộc giáo phái chiến binh Sikh thiểu số được gọi là Nihangs -  dừng lại ở một hàng rào bên ngoài chợ rau ở quận Patiala.

Khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra giấy tờ những người đàn ông này thì một trong số họ rút ra một thanh kiếm và chặt đứt tay của Singh, rồi tấn công các sỹ quan cảnh sát khác khiến sáu sĩ quan khác bị thương nặng.

Sau 1 giờ vây bắt ở ngôi đền của người Sikh ở địa phương, cảnh sát đã bắt giữ được bảy người đàn ông và tiếp tục điều tra để xử lý. 

Thống đốc bang Amarinder Singh nói trong một tin nhắn thoại được đăng trên Twitter: "Cảnh sát thậm chí không rút tay ra và các anh tấn công họ, chặt tay một người vô tội? Điều này không thể dung thứ và hành vì này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc... Một lần nữa, tôi nói với toàn bộ người dân ở Punjab, tôi cảnh báo người dân rằng bất kỳ ai không tuân theo lệnh giới nghiêm cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".

Ấn Độ hiện đang thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc (dự kiến kết thúc vào ngày mai - 14/4) tuy nhiên, Punjab là một trong những bang đầu tiên ở nước này gia hạn các biện pháp cho đến cuối tháng. Tiểu bang ghi nhận tổng cộng 151 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 11 trường hợp tử vong.