Cảnh sát biển bồi đắp, lan toả tình yêu biển, đảo quê hương cho thế hệ trẻ huyện Thanh Hà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 27/5, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với UBND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương), Ban Thanh niên Quân đội, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng với các em học sinh.
Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng với các em học sinh.

Tham dự vào chỉ đạo cuộc thi có: Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính uỷ Cảnh sát biển; Đại tá Trần Viết Năng – Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá, PGS,TS. Lương Công Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103; ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cùng chính quyền, nhân dân địa phương và các em học sinh 3 trường THCS của huyện Thanh Hà tham dự cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao sự hiểu biết của thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; tuyên truyền về phòng chống ma túy, tội phạm, bạo lực học đường...Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm của công dân với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương.

Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" ở huyện Thanh Hà, Hải Dương.

60 em học sinh 3 trường THCS Thanh Quang, Thanh Xá, thị trấn Thanh Hà sôi nổi tham gia cuộc thi, đa số các em đều trả lời đúng khá nhiều câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Sau nhiều câu hỏi theo đề cương vẫn chưa xác định được người chiến thắng, Ban Cố vấn cuộc thi đã phải đặt ra nhiều câu hỏi khó hơn nhưng chưa thể chọn được học sinh đoạt chức quán quân.

Kết thúc cuộc thi, hai em Trần Phương Ly - Học sinh lớp 7A/Trường THCS Thanh Quang và Hoàng Gia Bách - Học sinh lớp 6B/Trường THCS thị trấn Thanh Hà đạt đồng giải Nhất, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng giấy khen và tiền thưởng 2.000.000 đồng; Ban Tổ chức cũng trao thưởng giấy khen cho học sinh đạt Nhì (1.500.000 đồng), giải Ba (1.000.000 đồng) và giải Khuyến khích (700.000 đồng).

Cảnh sát biển trao tặng nhiều quà tặng tại huyện Thanh Hà.

Cảnh sát biển trao tặng nhiều quà tặng tại huyện Thanh Hà.

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đến thăm, tặng quà cho 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất 2.000.000 đồng và quà bằng hiện vật; tặng 50 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người bị chất độc màu da cam có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi suất 1.000.000 đồng bằng tiền mặt và quà bằng hiện vật.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Phụ nữ Cảnh sát biển tặng học bổng cho 12 học sinh mầm non, tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1.000.000 đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 175 người dân là đối tượng chính sách, hộ nghèo xã Thanh Quang.

Cảnh sát biển còn phối hợp các đơn vị khác tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện.

Cảnh sát biển còn phối hợp các đơn vị khác tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện.

Được biết, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam triển khai tổ chức hơn 10 năm (từ năm 2013 đến nay) và mang lại nhiều hiệu ứng tích cực trong lòng thầy cô giáo và học sinh tại các địa phương.

Cuộc thi là một hoạt động rất hiệu quả nhằm cụ thể hoá, hiện thực hoá các văn bản ký kết chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển với cấp uỷ, chính quyền địa phương; củng cố, tăng cường sự hiểu biết của cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng của địa phương với cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển nơi đơn vị đóng quân/được giao quản lý; là một trong những hoạt động tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rất hiệu quảtrong nâng cao hiểu biết, kiến thức về biển, đảo, pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo;là sân chơi lành mạnh, bổ ích, hoạt động ngoại khoá thiết thực trong giáo dục, trang bị kiến thức bổ ích về biển đảo Tổ quốc,bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống tác hại ma tuý, bạo lực học đường... góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Các lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển còn đến tận nhà trao tặng các phần quà ý nghĩa cho 02 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Các lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển còn đến tận nhà trao tặng các phần quà ý nghĩa cho 02 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Từ hiệu ứng tích cực mang lại, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chứng nhận là “Công trìnhThanh niên làm theo lời Bác” tiêu biểu toàn quốc năm 2019 nhân dịp 50 năm Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác (1969-2019).

Năm 2015, Cuộc thi cũng đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen về mô hình tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân giai đoạn 2012-2015. Năm 2016, Cuộc thi được Hội Đồng đội Trung ương và Quỹ học bổng Vừ A Dính trao giải thưởng Vừ A Dính cấp toàn quốc.

Đọc thêm