Cảnh sát biển thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo "

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo” năm 2022,  ngày 3/12, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao quà cho đồng bào tôn giáo 2 xã Phú Hữu và Đại Phước.
Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo. Ảnh: HL
Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo. Ảnh: HL

Đoàn trinh sát số 2 đã trao tặng 30 suất quà tặng cho các gia đình họ đạo và các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 chiếc xe đạp, 10 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Đại Phước, tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với sự tham gia gần 1.000 học sinh và cán bộ giáo viên, đoàn viên các xã tham gia.

Đoàn trinh sát số 2 trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Đại Phước. Ảnh: HL

Đoàn trinh sát số 2 trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Đại Phước. Ảnh: HL

Trung tá Phan Nhân Hậu, phụ trách Chính trị viên (Đoàn Trinh sát số 2) cho biết, thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào, dân tộc, tôn giáo” năm 2022, Đoàn trinh sát số 2 đã thường xuyên tuyên truyền về những chủ trương của Đảng và các chính sách pháp luật Việt Nam, công ước về biển; tuyên truyền về biển, đảo với chuyên đề “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”; công tác phòng, chống tội phạm ma túy; hoạt động an sinh, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, đồng bào tôn giáo...

Bên cạnh đó, hàng năm đơn vị đều thực hiện chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại huyện Nhơn Trạch, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào tại đây đánh giá cao, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân về tình hình biển, đảo và hoạt động của lực lượng cảnh sát biển; tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhân dân trên địa bàn đóng quân với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển; đồng thời nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển trao trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển trao trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên các địa bàn ven biển nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới, chiều ngày 28/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũng đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Việc ký kết chương trình phối hợp là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển còn trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Đọc thêm