Cảnh sát cơ động Huế phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông và có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Một trong các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Một trong các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, vào khoảng 2h ngày 4/4, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã 6 Hùng Vương, TP Huế, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe của đối tượng có 1 gói nilong bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng và 01 viên nén màu xám. Qua khai thác thông tin ban đầu, đối tượng là Trần Gia Hưng (SN 1998, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế). Trần Gia Hưng khai nhận tang vật trên là ma túy dạng khay và kẹo.

Trước đó, vào khoảng 2h10 phút ngày 2/4, tại ngã 6 Hùng Vương, TP Huế, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một xe môtô chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu người vi phạm dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra hành chính, xác định hai đối tượng này là: Trần Văn Bảo (SN 1995, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) và Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1995, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang). Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ trong túi quần đối tượng Bảo 01 túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Khái thác nhanh, đối tượng khai nhận túi ni lông trên chứa ma tuý dạng Ketamin.

Phòng CSCĐ đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế để xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm