Cảnh sát Tây Ban Nha điều tra vụ phát tán ảnh khỏa thân giả sử dụng AI

(PLVN) - Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra một vụ việc phát tán ảnh giả mạo của các bé gái chưa thành niên khỏa thân, được tạo ra bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Trí tuệ nhân tạo (hình minh hoạ)
Trí tuệ nhân tạo (hình minh hoạ)

Khoảng 20 bé gái có thể là nạn nhân của những bức ảnh này, và ảnh có thể đã bị phát tán trên các nền tảng trực tuyến và trang web đen.

Vào ngày 19/9, cảnh sát tại thị trấn Almendralejo, Tây Nam Tây Ban Nha, cho biết họ đã nhận được 11 đơn tố giác từ các nạn nhân, đều là trẻ chưa thành niên. Cơ quan chức năng đã xác định được một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc .

Những bức ảnh khỏa thân này được tạo ra thông qua sử dụng một ứng dụng AI có khả năng tạo ra ảnh giả mạo. Người ta nghi ngờ rằng các đối tượng đã sử dụng những bức ảnh này để đe dọa và đòi tiền chuộc từ các nạn nhân.

Sự việc đặt ra mối lo ngại về việc sử dụng công nghệ AI, đặc biệt là khả năng tạo ra deepfake (ảnh và video giả mạo dựa trên AI), để thực hiện các hành vi xấu. Deepfake đã trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu và đang gây ra nhiều rủi ro cho sự riêng tư và an ninh trực tuyến.

Đọc thêm