Cảnh triều cường tràn vào nhà làm xáo trộn cuộc sống người Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên tục những ngày qua, triều cường dâng cao kết hợp với những đợt mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ ngập trên diện rộng, nhiều nơi ngập sâu ảnh hưởng đến kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Trong 2 ngày qua (10 và 11/10) triều cường dâng cao đã làm TP Cần Thơ ngập cục bộ trên diện rộng. Tại các tuyến đường như: Đinh Công Tráng, Nguyễn Ngọc Trai…, nước tràn ào ạt vào nhà nên người dân phải làm các bờ bao bằng các vật liệu sẵn có.

Đối với những vật dụng lớn như: tủ lạnh, máy giặt, hay những bộ bàn, salon..., dù đã được nâng khá cao, nhưng cũng không tránh khỏi ngập khi nước tiếp tục dâng lên. Nhiều hộ gia đình chia sẻ, không dám nâng quá cao, sợ ngã đổ nguy hiểm.

Triều cường dâng cao khiến nhiều người không thể di chuyển phương tiện ra đường để đi làm. “Con tôi chưa thể đi làm được vì nước ngập quá. Nổ máy chạy vừa được chục mét thì nước gần tới đầu gối làm tắt máy, đành xin công ty đi trễ. Tình trạng này nếu kéo dài vài ngày, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng, lại phải tốn thêm chi phí sửa xe khi bị ngập nước”, bà Lê Thị Đào ngụ hẻm 31, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, chia sẻ.

Nhà ở vùng thấp và trũng nhất cả con hẻm, ông Nguyễn Văn Bảy thấp thỏm cho biết, triều cường làm đảo lộn sinh hoạt gia đình ông cũng như nhiều hộ cùng hẻm. Nước không chỉ từ ngoài tràn vào mà còn từ ống cống sau nhà tràn lên, phải chờ nước rút mới có thể sử dụng được nhà vệ sinh.

"Ngập thế này sau triều cường sẽ rất vất vả, mất nhiều thời gian để dọn dẹp. Vì nước rút để lại bùn đất bám trên nền nhà nhìn rất bẩn, dễ trơn trượt", ông Bảy nói.

Bao cát, tường gạch hay thanh gỗ được tận dụng để hạn chế nước tràn vào nhà

Bao cát, tường gạch hay thanh gỗ được tận dụng để hạn chế nước tràn vào nhà

Nhiều hộ gia đình đã chuẩn bị sẵn chống chọi đợt triều cường bằng cách trang bị sẵn máy bơm nhưng nước vẫn tràn lênh láng.

Nhiều hộ gia đình đã chuẩn bị sẵn chống chọi đợt triều cường bằng cách trang bị sẵn máy bơm nhưng nước vẫn tràn lênh láng.

Không có máy bơm, nhiều gia đình phải tát nước thủ công để chống tràn

Không có máy bơm, nhiều gia đình phải tát nước thủ công để chống tràn

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết, mực nước đỉnh điểm có thể cao ngang đầu gối của ông.

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết, mực nước đỉnh điểm có thể cao ngang đầu gối của ông.

Nước rút, để lại sàn nhà nhiều bùn đất, dễ trơn trượt

Nước rút, để lại sàn nhà nhiều bùn đất, dễ trơn trượt

Việc dọn dẹp mất nhiều thời gian sau khi triều cường rút.Việc dọn dẹp mất nhiều thời gian sau khi triều cường rút.