Cặp đôi bị cướp lôi vào miếu hoang, xé áo chồng bịt mắt trói tay vợ

(PLVN) - Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) mới bắt giữ và áp giải đối tượng Thạch Thiếu (tự Thạch Thiền, SN 1990) đang lẩn trốn tại TP HCM về quy án, sau khi Thiếu và đồng phạm gây án vào tháng 8/2018 tại xã Long Điền Đông A.

Vụ án xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 14/8/2018. Thời điểm nay, vợ chồng anh Lại Trần Nhật Nam (SN 1990), điều khiển xe gắn máy đi từ thị xã Giá Rai về nhà mình ở ấp Châu Điền, xã Long Điền Đông A, do trời mưa, đường lầy đất, không chạy xe được nên vợ chồng Nam gởi xe lại nhà người quen để đi bộ về. Đi được khoảng  gần 100m, vợ chồng anh Nam bị các đối tượng chặn lại, dùng dao và roi điện quật ngã và đè vợ anh Nam xuống, lục soát.

Băng cướp đã lấy của vợ chồng anh Nam 2 chiếc điện thoại Samsung, 1 sợi dây truyền, 01 đôi bông tai, 1 chiếc nhẫn cưới và hơn 2,4 triệu đồng. Sau khi thực hiện hành vi cướp, các đối tượng còn lôi hai vợ chồng anh Nam vào ngôi miếu gần đó, xé áo khoác của anh Nam để bịt miệng, trói tay, bịt mắt 2 vợ chồng nạn nhân rồi mới tẩu thoát.

4 đối tượng trong băng nhóm trộm, cướp bị bắt đưa về trại tạm giam Công an huyện Đông Hải
4 đối tượng trong băng nhóm trộm, cướp bị bắt đưa về trại tạm giam Công an huyện Đông Hải

Công an huyện Đông Hải khẩn trương điều tra, khoanh vùng đối tượng. Băng cướp này do đối tượng Lâm Hoài Hận (SN 1986, ngụ TP Bạc Liêu) cầm đầu. Cùng với Hận còn có 4 đối tượng khác là: Thạch Vũ Linh và Nguyễn Văn Tâm, cùng SN 1989, ngụ tại thị xã Giá Rai; Thạch Thiếu (SN 1990, ngụ xã Long Điền) và Lê Minh Tuấn (SN 1984, ngụ xã Long Điền Đông A), huyện Đông Hải, Bạc Liêu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của băng nhóm. 

Đáng lưu ý là qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng trong băng nhóm còn khai báo thêm 26 vụ trộm cắp tài sản khác do băng nhóm này thực hiện tại khắp các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Đông Hải, TP Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Phước Long, trong suốt từ năm 2018 đến khi bị cơ quan công an triệt phát.

Công an huyện Đông Hải đã thực hiện xong thủ tục tạm giam các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng. Riêng đối tượng cầm đầu là Lâm Hoài Hận đã được di lý về Trại giam Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ.

Đọc thêm