Cặp đôi vừa làm bảo vệ vừa buôn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là bảo vệ nhưng sau khi hết giờ làm việc, vẫn nguyên bộ đồng phục trên người, Mạnh mua ma túy về sử dụng một phần, phần còn lại rủ bạn gái mang đi bán.
Bắt quả tang cặp đôi làm bảo vệ buôn bán ma tuý. Ảnh: Chu Dũng
Bắt quả tang cặp đôi làm bảo vệ buôn bán ma tuý. Ảnh: Chu Dũng

Ngày 30/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự cặp đôi Trần Duy Mạnh (sinh năm 1986 ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Triệu Oanh Tú (sinh năm 1995 ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, Trần Duy Mạnh và Lê Triệu Oanh Tú đều là nhân viên bảo vệ của một công ty. Tuy nhiên, sau khi hết giờ làm việc, vẫn nguyên bộ đồng phục trên người, Mạnh mua ma túy về sử dụng một phần. Phần còn lại, Mạnh rủ bạn gái mang đi bán.

Chiều 23/3, sau ca trực, Mạnh đi đến ngã ba Hồ Tùng Mậu – K2, quận Nam Từ Liêm để mua ma túy của 1 người phụ nữ với giá 2,1 triệu đồng. Mạnh lấy 1 túi nhỏ ra để sử dụng và phần còn lại cất đi với mục đích bán kiếm lời.

Đến 19h cùng ngày, Mạnh chở Tú đến đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm để bán ma túy. Trên đường đi, Mạnh đưa cho Tú cầm hộ 2 túi heroin. Khi Mạnh đang dừng lại để giao dịch thì bị tổ công tác Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm phát hiện bắt quả tang.

Tại trụ sở Công an phường Trung Văn, Tú đã vứt 2 túi heroin xuống gầm ghế nhằm tẩu tán tang vật thì bị lực lượng công an phát hiện. Kết quả giám định cho thấy, tinh bột màu trắng thu giữ được là 1,164g heroin.

Công an quận Nam Từ Liêm đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Trần Duy Mạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Lê Triệu Oanh Tú về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy.

Đọc thêm