Cắt tử cung, cắt nhầm bàng quang?!

 


Chiều nay, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Nếu đúng nước tiểu chảy ra âm đạo không tự chủ được có dấu hiệu bệnh nhân bị tổn thương bàng quang khi phẫu thuật cắt tử cung. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho BVĐK Quảng Nam kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Đinh Thị Chín”... 

Qua hai ngày phẫu thuật lại, hiện sức khỏe bệnh nhân Đinh Thị Chín (42 tuổi, ở thôn Kỳ Tân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang nằm điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam gầy yếu, xanh xao vì bị phẫu thuật đến 3 lần. 

Ngày 21/10, chị Chín nhập viện vào khám tại khoa Sản, BVĐK Quảng Nam. Tại khoa này, bác sĩ chẩn đoán chị bị “thai trứng” phải phẫu thuật cắt tử cung gấp. 

Ngày 28/10, chị Chín được các bác sĩ của khoa Sản gồm Nguyễn Thị Kiều Trinh, phó khoa Sản, bác sĩ Nguyễn Văn Sách, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Phong phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp nội soi. 

Phẫu thuật xong, bệnh nhân được đưa trở lại khoa Sản chăm sóc điều trị. Đến ngày 11/11, chị Chín xuất viện. 

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau chị đau ở vùng bụng, nghiêm trọng hơn, nước tiểu lại chảy ra ở âm đạo không tự chủ được kèm cảm giác đau rát, ngứa rất khó chịu. 

Thấy nguy hiểm, ngày 15/11, người nhà đã tức tốc đưa chị Chín vào lại BVĐK Quảng Nam cấp cứu và được đưa thẳng vào khoa Ngoại tổng hợp (?!). 

Đến ngày 24/11, bệnh nhân được nội soi chẩn đoán dò bàng quang âm đạo lại. “Lần nội soi chấn đoán này là bị tổn thương bàng quang, phải phẫu thuật vá lại để cho nước tiểu không chảy ra tự nhiên ở âm đạo nữa. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh, đây là do sai sót của bệnh viện”, chị Chín cho biết. 

Ngày 28/11, chị Chín được phẫu thuật lần thứ 3 vá vùng bàng quang bị tổn thương lại. 

Chiều nay, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết: “Nếu đúng nước tiểu chảy ra âm đạo không tự chủ được có dấu hiệu bệnh nhân bị tổn thương bàng quang khi phẫu thuật cắt tử cung. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cho BVĐK Quảng Nam kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Đinh Thị Chín”. 

Thiên Thanh

Đọc thêm