Cầu thủ nào của UAE là 'mối nguy hại' với ĐT Việt Nam?

Trong danh sách 24 cầu thủ UAE tới Việt Nam lần này có nhiều cái tên đáng chú ý, có thể trở thành “mối nguy hại” cho hàng thủ của Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) Việt Nam...
Cầu thủ nào của UAE là 'mối nguy hại' với ĐT Việt Nam?

23h hôm nay, 12/11, đội tuyển UAE, với 24 tuyển thủ và 25 người là thành viên Ban huấn luyện, cán bộ đoàn, bác sỹ…, có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với ĐTQG Việt Nam. Trận đấu diễn ra 20h ngày 14/11 tại Sân vận động Quốc gia (SVĐQG) Mỹ Đình.

Đội hình UAE thiếu Ali Mabkhout (do nhận 2 thẻ vàng) và Ahmed Berman, Khalil Ibrahim (do chưa bình phục chấn thương). 

Nhận định sự vắng mặt 3 cầu thủ trên là khó khăn cho HLV Bert van Marwijk, tuy nhiên, theo nguồn tin từ VFF, UAE "vẫn còn rất nhiều cái tên đáng chú ý, sẵn sàng trở thành “mối nguy hại” cho hàng thủ của ĐT Việt Nam".

Gương mặt đầu tiên là Ahmed Khalil, tiền đạo từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016 với 51 bàn thắng, người có thể lấp 'khoảng trống' từ Ali Mabkhout. Đây cũng là cầu thủ lập công trong cả 2 chiến thắng của ĐT UAE trước ĐT Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2015. Tiền đạo 28 tuổi sẵn kinh nghiệm đối đầu ĐT Việt Nam này sẽ là “vũ khí lợi hại” trong tay HLV Bert van Marwijk.

"Các tiền đạo khác như Jassem Yaqoub, Ali Saleh, Zaid Al-Ameri và Khalifa Mubarak đều đang có phong độ ổn định, sẵn sàng thể hiện", nguồn tin từ VFF cho biết thêm. "Ở hàng tiền vệ, việc thiếu vắng Khalil Ibrahim được thay thế bằng tiền vệ Habib Al Fardan đang có phong độ khá tốt. Khi cần thiết, Habib Al Fardan có thể thi đấu những một cầu thủ phòng ngự".

Cũng theo nguồn tin từ VFF, "mối nguy" từ hàng tiền vệ ĐT UAE có lẽ là cầu thủ mang áo số 10 Omar Abdulrahman - cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2016 và từng được các đội bóng lớn như Arsenal hay Man City đưa vào "tầm ngắm".

Sau 3 trận đấu đã qua tại Vòng loại World Cup 2022, ĐT UAE hứng chịu 3 bàn thua đều xuất phát từ những pha tấn công từ hai biên của đối phương. Điều này khiến cho vị chiến lược gia người Hà Lan triệu tập thêm Khalifa Al Hammadi, Yousef Jaber và Walid Abbas gia cố hàng thủ.

Ngoài ra, hậu vệ kỳ cựu Yousef Jaber trở lại ĐT UAE sau 8 năm vắng bóng.

Đọc thêm