Cây đa 200 tuổi ở Long An được công nhận Cây di sản Việt Nam

(PLVN) - Sáng 27/3, người dân huyện Tân Trụ, Long An hân hoan đón Bằng công nhận Cây đa tại Miếu Đăng Mỹ, ấp Bình Tây, xã Tân Bình, là Cây di sản Việt Nam.

Dự lễ có ông Võ Trần Tuấn Thanh - Bí thư Huyện ủy Tân Trụ; ông Trịnh Phước Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ; ông Trương Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Long An.

Lãnh đạo huyện tham dự lễ công nhận Cây di sản Việt Nam.

Cây đa tại Miếu Đăng Mỹ (ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) là cây cổ thụ có tuổi đời trên 200 năm, chu vi gốc cây là 14m. Cây có hình dáng cổ kính, độc đáo và có 2 cành ở giữa uốn lượn thể hiện sức mạnh và khát vọng vươn lên phát triển. Cây đa cũng là nhân chứng lịch sử gắn liền với các giai đoạn đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gắn liền với đời sống của Nhân dân ấp Bình Tây, xã Tân Bình nói riêng và huyện Tân Trụ nói chung.

Với những giá trị về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận cây đa tại ấp Bình Tây, xã Tân Bình là Cây Di sản Việt Nam. Đây cũng là Cây Di sản Việt Nam đầu tiên trên địa bàn huyện Tân Trụ được công nhận.

Cây đa 200 tuổi được công nhận Cây di sản Việt Nam.

Việc công nhận Cây di sản Việt Nam góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm. Đồng thời, tôn vinh giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức cho Nhân dân; Đặc biệt đánh thức tiềm năng tham quan, du lịch văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương.

Ông Trương Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Long An, mong muốn nhiều bà con đến tham quan cây đa.

Ông Trương Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND huyện mong thời gian tới Ban quản lí cây di sản và người dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần bảo vệ cây cổ thụ. Đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc để Cây đa tại Miếu Đăng Mỹ phát triển, trở thành biểu tượng sống mạnh mẽ và khát vọng vươn lên gắn liền với đời sống Nhân dân xã Tân Bình nói riêng và huyện Tân Trụ nói chung. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con đến tham quan, quảng bá hình ảnh quê hương Tân Trụ, thúc đẩy du lịch tâm linh, sinh thái trong thời gian tới.

Đọc thêm