Chặn bắt cô gái trẻ mang con đẻ sang Trung Quốc bán

Qua Zalo, nghe theo một đối tượng môi giới, Linh mang con sang Trung Quốc bán để lấy 50 triệu đồng...
Tăng Thị Ngọc Linh (bên trái) và Nguyễn Thị Xàng (bên phải).
Tăng Thị Ngọc Linh (bên trái) và Nguyễn Thị Xàng (bên phải).

Thông tin ban đầu, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), lực lượng công an đã phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh này mới phát hiện, ngăn chặn Tăng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) mang con sang Trung Quốc bán.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai, sinh con được 1 tháng, hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con, Linh nảy sinh ý định cho con làm con nuôi.

Qua Zalo, nghe theo một đối tượng môi giới, Linh mang con sang Trung Quốc bán để lấy 50 triệu đồng.

Linh cùng Nguyễn Thị Xàng (sinh năm 1968, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) bế em bé vượt đường mòn sang Trung Quốc thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tăng Thị Ngọc Linh và Nguyễn Thị Xàng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Đọc thêm