Cháu cầm dao chém chú trọng thương vì mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết đang tiến hành điều tra, khám phá nhanh vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Ảnh đối tượng Triệu Văn Khiêm tại cơ quan công an.
Ảnh đối tượng Triệu Văn Khiêm tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 15/1/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp nhận tin báo của công dân về việc phát hiện 1 người đàn ông ngã gục xuống đường ở xóm Hùng Cầu (xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang) trên người có nhiều vết thương đang chảy máu, sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT đã cử tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ nội dung vụ việc, xác định đối tượng gây án. Qua đó xác định người đàn ông bị thương là T.V.V (sinh năm 1964, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã xác định được đối tượng gây án là Triệu Văn Khiêm (sinh năm 1991, trú tại xóm Hùng Cầu, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng).

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn từ trước, ông Triệu Văn Khiêm cùng với bố đẻ của mình là ông T.Q.L xảy ra xô xát với ông T.V.V (chú ruột của Khiêm). Trong quá trình xảy ra xô xát, đối tượng Khiêm đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, tay và chân của ông V. Hậu quả, ông V bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Đến ngày 17/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Lang đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.

Đọc thêm