Cháy nhà 3 tầng, cứu 2 người mắc kẹt trên tầng thượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Căn nhà trên phân thành nhiều phòng cho thuê, chỉ có một lối ra duy nhất đã bị lửa bít lối. Thời điểm này nhiều người mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra hoảng loạn kêu cứu trong đám khói mù mịt.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 22/4, khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt, ba lầu trong hẻm đường Tô Hiến Thành (phường 13, quận 10, TP HCM).

Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt căn nhà, gặp vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bao lây lan trong nhà.

Phát hiện có cháy, người dân liền hô hoán cho người bên trong, đồng thời cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 10, quận 11 và Trung tâm thông tin chỉ huy phòng PC07 đã điều động tổng 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi lực lượng PCCC đến, phát hiện bên trong đám cháy có 2 người đang mắc kẹt, chưa thể thoát ra liền triển khai các công tác giải cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt đưa những người này sang nhà dân bên cạnh, thoát ra ngoài. Lửa cũng được khống chế sau đó, không lan rộng ra các nhà lân cận.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản giá trị tại phòng ngủ của tầng trệt ngôi nhà có tổng diện tích 360 m2.

Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan nghiệp vụ xác định lửa xuất phát từ cố chập điện máy bơm.

Đọc thêm