Cháy nhà do đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi đốt nồi than hoa để chuẩn bị xông cho con dâu và cháu mới sinh, người bà đặt nồi than dưới giường. Không may ngọn lửa bén vào các vật liệu, dẫn đến cháy nhà.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, trưa 16/3, nghe tin con dâu mới sinh đang trên đường từ bệnh viện về nhà, bà Lê Thị T. (61 tuổi, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đã chuẩn bị một nồi than, đặt sẵn trong phòng ngủ chờ xông cho con dâu và cháu.

Khi nồi than đỏ rực, bà Th. đi ra ngoài ngóng tin con. Bất ngờ ngọn lửa từ nồi than cháy bén sang một số vật dụng, rồi bao trùm lên toàn bộ căn nhà.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương hô hoán nhau dập lửa. Tuy nhiên, khi khống chế được ngọn lửa thì phần lớn các vật dụng trong căn nhà cũng bị thiêu rụi.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân, hàng xóm láng giềng đã đến dọn dẹp, hỗ trợ gia đình lợp lại mái tôn của nhà.

Đọc thêm