Cháy nhà trong đêm, vợ chồng cụ già gần 90 tuổi tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do tác động của khói khí độc, 2 nạn nhân bị ngạt khói tử vong.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 02h01' ngày 17/11/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo: xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa, địa chỉ: Số 38 Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chủ sở hữu là ông T.Q.Đ (SN 1962) và bà T.T.D (SN 1963).

Lúc đó, trong nhà có 5 người gồm: vợ chồng chủ nhà và 3 người thân trong gia đình: ông T.V.Q (SN 1935 là bố chủ nhà); bà T.T.V (SN 1937 là mẹ chủ nhà, đang ốm nằm liệt) và bà T.T.L (SN 1969, em gái chủ nhà).

Phòng PCCC và CNCH đã báo cáo Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Hải Dương. Đồng thời, thông báo Công an huyện Nam Sách và Điện lực huyện Nam Sách bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp; đơn vị cũng điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 01 xe chỉ huy và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Khoảng 02h14’, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Điểm cháy xảy ra tại khu vực tầng 1 của nhà, diện tích đám cháy khoảng 40 m2, chất cháy chủ yếu là nhựa, giấy, các mặt hàng tạp hóa bày bán tại cửa hàng. Đám cháy có chiều hướng phát triển, khói khí độc lan nhiều lên khu vực tầng trên. Vợ chồng chủ hộ gia đình và em gái chủ hộ đã được nhân dân cứu thoát ra ngoài. Tuy nhiên, còn bố mẹ chủ hộ đang mắc kẹt bên trong.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Nam Sách triển khai đội hình tổ chức cứu người bị nạn, phun nước ngăn chặn cháy lan và dập tắt lửa.

Đến 02h35’, đám cháy được được dập tắt. Tuy nhiên, do tác động của khói khí độc, 2 nạn nhân là ông T.V.Q (SN 1935) và bà T.T.V (SN 1937) bị ngạt khói bất tỉnh được đưa cấp cứu tại bệnh viện và xác định đã tử vong lúc 04h00’ cùng ngày. Về tài sản, một phần đồ đạc tại khu vực tầng 1 bị cháy và tác động của nhiệt.

Hiện nay, Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo Công an huyện Nam Sách phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Đọc thêm