Cháy trung tâm thương mại ở Philippines, 37 người thiệt mạng

(PLO) - Giới chức Philippines ngày 24/12 cho biết 37 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Davao, miền Nam nước này.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

AFP dẫn thông báo được Phó Thị trưởng Davao Paolo Duterte đăng tải trên trang facebook cá nhân cho biết chỉ huy lực lượng cứu hỏa tại hiện trường nói rằng cơ hội để 37 người sống sót là bằng 0.

Theo ông Ralph Canoy – người đứng đầu cảnh sát tại địa bàn xảy ra vụ việc, vụ hỏa hoạn bùng phát tại trung tâm thương mại NCCC Mall vào sáng 23/12. Nhiều người đã bị mắc kẹt trong tòa nhà thương mại 4 tầng này.

Gần 24 giờ sau vụ việc, đến rạng sáng nay, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

“Đám cháy bùng phát ở từ tầng 3, là nơi bán các mặt hàng như vải, nội thất bằng gỗ hoặc nhựa khiến ngọn lửa lan ra nhanh chóng và việc dập lửa cũng mất thời gian hơn”, ông Canoy thông tin.

Vẫn theo ông Canoy, trong số những người được cho là đã thiệt mạng có một số người đã bị mắc kẹt trong trung tâm điện đàm ở tầng 4 của tòa nhà. 

“Có thể họ đang làm việc nên không biết đám cháy đang lan ra”, ông nói. 

Hiện, giới chức Philippines vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Tổng thống Rodrigo Duterte – người từng giữ chức Thị trưởng Davao trong 2 thập kỷ và hiện vẫn sống ở thành phố này – đêm 23/12 đã có mặt tại trung tâm thương mại để động viên người thân của các nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn đã khiến không khí Giáng sinh tại Philippines – một nước có đông người Công giáo – trở nên tang thương hơn khi cơn bão Tembin khi đổ bộ qua đây đã khiến ít nhất 182 người thiệt mạng và khiến hàng nghìn người lâm vào cảnh mất nhà cửa. 

Nhiều người thiệt mạng do bão cũng ở khu vực miền Nam Mindanao./.