Chỉ đạo quan trọng của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Chính phủ Nga và các đơn vị liên quan chuẩn bị đề xuất cho ba cơ sở khoa học thuộc lớp siêu khoa học tại Trung tâm quốc gia về Vật lý và toán học Rosatom.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Hãng tin TASS cho biết, chỉ đạo của Nguyên thủ quốc gia Nga đã được đăng trên trang web của Điện Kremlin.

"Chính phủ Liên bang Nga cùng với Tập đoàn nhà nước Rosatom, Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia thuộc Viện Kurchatov cần chuẩn bị và trình các đề xuất về việc thành lập ba cơ sở khoa học thuộc loại “siêu khoa học” tại Trung tâm Quốc gia về Vật lý và toán học của Tập đoàn Nhà nước Rosatom”, Tổng thống Nga yêu cầu.

Theo yêu cầu của Tổng thống Putin, việc chuẩn bị các đề xuất phải được thực hiện xong trước ngày 15/2/2024.

Mục tiêu hướng đến của việc thành lập các cơ sở này là đạt được kết quả khoa học đẳng cấp thế giới đầu tiên vào năm 2030.

Ngoài ra, Chính phủ Nga, với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom, dự kiến sẽ xem xét vấn đề thành lập và phát triển ít nhất 7 phòng thí nghiệm mới của Trung tâm Quốc gia về Vật lý và toán học, bao gồm cả chi phí từ ngân sách liên bang, các quỹ riêng của chính phủ và các nguồn khác.

Tổng thống Nga Putin dự kiến sẽ nhận được báo cáo về vấn đề này trước ngày 15/12/2023 và sau đó là hàng năm.