Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn (TMC) cơ bản khắc phục sự cố sạt lở đập bùn thải

(PLVN) - Sau sự cố sạt lở đập bùn thải làm bùn thải quặng đuôi tràn xuống hạ lưu với khối lượng khoảng 1.000 – 1.500m3 ở Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) xảy ra vào sáng 9/9/2024, doanh nghiệp đã dừng sản xuất, huy động nhân lực, thiết bị khẩn trương khắc phục sự cố môi trường.
Khoảng 1.000 đến 1.500 mét khối bùn thải đuôi quặng từ hồ chứa này đã tràn ra môi trường.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC, thuộc Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho biết, công tác khắc phục sự cố sạt lở đập bùn thải ở Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã được thực hiện khẩn trương, nhằm hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường.

Đánh giá nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn kéo dài với lưu lượng mưa rất lớn (từ 20h ngày 8/9/2024 đến 20h ngày 9/9/2024 lượng mưa đo được là 186,6 mm, đặc biệt từ 6h đến 7h ngày 9/9/2024 lượng mưa là 45 mm tương đương với 1.080 mm/ngày đêm). Khu vực thượng nguồn suối Khuổi Đeng có địa hình dốc tạo nên lũ lớn đột ngột gây sạt lở nhiều điểm trên núi dọc theo phía bên phải dòng chảy của suối Khuổi Đeng, các khối đất đá lớn gây tắc và làm thay đổi hướng dòng chảy về chân đập dẫn đến trôi mất đường lên xưởng tuyển và làm xói lở một phần chân đập bãi chứa quặng đuôi số 1.

Sau khi xảy ra sự cố Chi nhánh đã tập trung toàn bộ nhân lực, tập kết vật tư và thiết bị thực hiện gia cố thân đập vị trí bị sạt lở đảm bảo bùn thải quặng đuôi không chảy ra suối Bản Thi (đã thực hiện xong từ 12/9/2024), sau đó tiếp tục gia cố thêm nhằm đảm bảo an toàn.

Việc khắc phục thân đập bị sạt lở đang được khẩn trương tiến hành.

Bên cạnh đó, Chi nhánh phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai quy chế phối hợp phòng chống thiên tai trên địa bàn, thực hiện di dời 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến nơi an toàn tại tập thể của Chi nhánh, hỗ trợ đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho các gia đình, thực hiện dọn xong vệ sinh môi trường nhà cửa và 3 hộ dân đã trở về nhà sinh sống bình thường.

Đồng thời phối hợp với UBND xã Bản Thi tổ chức rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân, hộ dân bị thiệt hại do sự cố, bước đầu xác định có 29 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng về diện tích đất nông nghiệp là 21 hộ; thuỷ sản là 03 hộ; diện tích đất lâm nghiệp là 06 hộ; diện tích cây ăn quả là 02 hộ; Một số hộ dân bị hỏng hệ thống đường ống dẫn nước sinh hoạt.

Đối với khu vực hạ lưu của địa phương thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, Chi nhánh đã cử đoàn cán bộ phối hợp với các Phòng chức năng huyện Chiêm Hoá, UBND xã Bình Phú cung cấp thông tin sự cố và tổ chức kiểm tra thực địa tại các khu vực.

Đến nay, Chi nhánh tiếp tục thu gom lượng quặng đuôi lẫn bùn đất tại các khu vực xã Bản Thi và xã Bình Phú đưa về nơi tập kết và triển các giải pháp xử lý đảm bảo môi trường khu vực bị ảnh hưởng.

Đọc thêm