Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế mang Tết Trung thu đến với các bệnh nhi ung thư

(PLVN) - Với tâm nguyện mang đến cho các bệnh nhi ung thư một Trung thu ấm áp, nghĩa tình, chiều ngày 28/9, công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhi bị ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 30 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa; mỗi suất quà trị giá 500 ngàn tiền mặt và quà tặng.

Thăm hỏi và tặng quà cho các cháu, bà Phạm Hương Giang, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, chúng tôi mong muốn truyền ngọn lửa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và góp một chút nhỏ nhằm xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư. Hành trình còn dài và gian nan, rất mong các con cùng với gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn này.

Bà Phạm Hương Giang- Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế ân cần thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi.

Bà Phạm Hương Giang- Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế ân cần thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhi.

Tại phòng 505, chị Hôy Thị Viết (người dân tộc Cơtu, tỉnh Quảng Nam) cho biết, con gái chị năm nay 2 tuổi, cách đây 5 tháng, gia đình phát hiện con gái bị ung thư máu; và được biết bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh này tốt nên một mình chị đưa con vào đây điều trị.

“Hôm nay được các cán bộ NHCSXH đến thăm hỏi và tặng quà chúng tôi vui lắm; cảm ơn Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã mang những phần quà ấm áp đến với con gái tôi cũng như các cháu đang điều trị tại đây”- Chị Viết tâm sự.

Theo BS.CKII Châu Văn Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết, Trung tâm hiện có 08 khoa và 02 phòng chức năng. Hiện khoa Ung bướu - Huyết học -Ghép tủy đang điều trị cho hơn 90 cháu, trong đó có những cháu có hoàn cảnh rất khó khăn. Tấm lòng của Chi nhánh NHCSXH tỉnh dịp này đã làm vơi bớt nỗi đau và cũng là nguồn động viên to lớn để các em nhỏ cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Thay mặt Trung tâm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, nhân viên và NHCSXH.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động lực to lớn để các bệnh nhi cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật

Những phần quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động lực to lớn để các bệnh nhi cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật

Được biết, từ tháng 11/2019, Trung tâm Nhi, bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu triển khai ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhi. Đến nay, Trung tâm đã ghép được hơn 20 ca; trong đó có 2 ca u nguyên bào võng mạc di căn và Lymphoma Burkitt tái phát đều là những ca ghép đầu tiên của Việt Nam được thực hiện tại bệnh viện Trung ương Huế.

Đọc thêm