Chiêu trò mới của kẻ gian, các shipper cần hết sức cảnh giác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lên mạng đặt mua đồng hồ Apple Watch Ultra, khi nhân viên đến giao hàng, Đỗ Văn Tạo mở hàng ra xem rồi nhanh chóng đánh tráo.
Đối tượng Đỗ Văn Tạo tại cơ quan Công an
Đối tượng Đỗ Văn Tạo tại cơ quan Công an

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Tạo (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh của cơ quan công an, do nợ nần, không có nghề nghiệp ổn định nên Đỗ Văn Tạo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/9, Tạo vào trang mạng mua bán hàng Chợ tốt đặt mua 1 đồng hồ hiệu Apple Watch Ultra màu bạc với giá 12,9 triệu đồng và đặt cọc 500 ngàn đồng. Sau đó, đối tượng xác nhận địa chỉ ở ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để nhận hàng.

Trưa ngày 5/10, anh Phạm Xuân Tài (ngụ P.Tam Phước, Tp.Biên Hòa) là nhân viên giao hàng đã liên hệ với Tạo để giao đồng hồ mà Tạo đã đặt mua.

Tại đây, Tạo kiểm tra pin và chức năng sạc của đồng hồ. Lợi dụng lúc anh Tài không để ý, Tạo đã lấy chiếc đồng hồ giả trong túi quần (giống với đồng hồ anh Tài giao) tráo cho anh này rồi lấy lý do chưa đủ linh kiện nên chưa nhận hàng.

Sau khi nhận lại chiếc đồng hồ, anh Tài phát hiện mình đã bị khách tráo đồng hồ giả nên trình báo đến công an địa phương. Nhận được thông tin, Công an huyện Long Thành đã cử trinh sát vào cuộc xác minh đối tượng.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Tạo khi đối tượng này đang chuẩn bị lừa tráo đồng hồ của một nhân viên giao hàng khác tại địa bàn xã An Phước. Công an cũng đã thu giữ chiếc đồng hồ mà đối tượng vừa chiếm đoạt được.

Làm việc với công an, đối tượng Tạo còn khai nhận thêm với thủ đoạn tương tự đã tiến hành lừa đảo 05 vụ tại các tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, TP. Cần Thơ, sau đó mang lên TP. Hồ Chí Minh bán được hơn 55 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm