Diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới

Chính phủ Ý đang xem xét đóng cửa tất cả trường học để ngăn chặn Covid-19

(PLVN) - Chính phủ Ý đang xem xét đóng cửa tất cả trường học trên cả nước để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.
Chính phủ Ý đang xem xét đóng cửa tất cả trường học để ngăn chặn Covid-19

Dẫn nguồn tin chính phủ Ý, Reuters cho biết hiện tại, chỉ có các trường học ở khu vực phía Bắc - bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19 – tạm ngừng hoạt động.

Nước này đang xem xét đóng cửa tất cả trường học trên cả nước sau khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng vọt lên hơn 2.500 người, trong khi số ca tử vong là 79 trường hợp.  Quyết định đóng cửa trwngf học trên cả nước chưa được chính thức đưa ra.

Bộ Y tế Ý cho biết nước này sẽ thiết lập một "vùng cách ly đỏ" để cố gắng ngăn dịch COVID-19 lây lan thêm. Cho đến nay, các ca mắc COVID-19 vẫn tập trung chủ yếu tại miền bắc, với Lombardy là nơi bị ảnh hưởng tồi tệ nhất. Tuy nhiên, theo Reuters, dịch COVID-19 đã lây lan ra 19 khu vực ở nước này.

"Chưa có người Việt nào ở Ý bị nhiễm COVID-19". Đại sứ Việt Nam tại Ý, bà Nguyễn Thị Bích Huệ cho biết. Cộng đồng người Việt ở Ý hiện vào khoảng 4.000-5.000 người, đa phần là mang quốc tịch nước sở tại. Trong số này có khoảng 1.000 sinh viên và thực tập sinh, đang học tập tại nhiều thành phố ở Ý. 

Tại các khu vực tâm dịch của Ý, bao gồm vùng Lombardia, Veneto, Emiglia-Romagna và một phần vùng Piemonte, hiện có khoảng 1.000 - 1.500 người Việt đang sinh sống và hơn 200 sinh viên Việt Nam.

Hôm 4-3, một trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại văn phòng của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels – Bỉ.

Phát ngôn viên EU cho đài ABC News biết bệnh nhân là một nam nhân viên làm việc tại Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), gần đây tới Ý. Người này thử nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 3-3.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm gấp 3 lần so với cúm theo mùa. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 3-3: "Trên toàn cầu, khoảng 3,4% trường hợp mắc Covid-19 đã tử vong. Để so sánh, cúm theo mùa thường giết chết ít hơn 1% số người mắc bệnh".

Mặc dù virus SARS-CoV-2 được xác định không dễ lây như cúm nhưng nó gây bệnh nặng hơn và hiện tại không có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị.