Chợ quê thời Mạc lan toả giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của di tích

(PLVN) - Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng mới phối hợp Ban quản lý Di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức thông tin về Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024.
Thầy đồ cho chữ, nét đẹp văn hoá tại Chợ quê thời Mạc lần 1.

Tiếp nối thành công của Chợ quê thời Mạc lần thứ I năm 2023, Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024 được tổ chức trong 3 ngày 19, 20 và 21/7 tại Di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Lễ Khai mạc Chợ quê truyền thống thời Mạc” vào 20h15 ngày 19/7/2024.

Chợ quê truyền thống thời Mạc năm nay được dự kiến tổ chức với quy mô từ 35 - 40 gian hàng (được tái hiện đúng theo kết cấu chợ làng ở vùng quê xưa với kèo, cột bằng tre và mái lợp lá gồi) trong đó có 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của các địa phương trên địa bàn thành phố. Các gian hàng còn lại trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống, các món ẩm thực đặc sắc vùng miền, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, đồ lưu niệm... của các tổ chức, cá nhân và con cháu họ Mạc, gốc Mạc trên cả nước.

BTC giới thiệu sự kiện Chợ quê thời Mạc lần thứ 2.

Song song đó còn có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật biểu diễn hoạt cảnh chèo; các chương trình văn nghệ dân gian truyền thống như: Hát thờ, hát xẩm, chầu văn, biểu diễn rối cạn...; chương trình văn nghệ tổng hợp của con cháu trong họ và người dân địa phương gồm những bài hát, điệu múa ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi công đức họ Mạc...

Đặc biệt, năm nay chợ quê truyền thống thời Mạc được tổ chức đúng vào dịp Lễ tưởng niệm ngày mất của Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (được xem là Đại lễ cúng giỗ Thánh Mẫu Mạc Triều), ban tổ chức kỳ vọng sẽ không chỉ thu hút con cháu họ Mạc, gốc Mạc mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân cả trong và ngoài thành phố về dự. Qua đó, từng bước hình thành một điểm nhấn trong tuyến du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh của thành phố.

Sự kiện này cũng nhằm lan toả những giá trị quý giá về lịch sử, văn hóa, tâm linh của di tích, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống được khởi nghề từ thời Mạc, các sản vật tiêu dùng, các sản phẩm OCOP nổi tiếng được làm ra ở các địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi tới người dân và du khách.

Đọc thêm